Trong nửa đầu năm 2022, bóng đá Việt Nam đã giành nhiều thành tích ấn tượng như đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào VCK FIFA World Cup 2023; Đội tuyển U23 nam lần đầu tiên giành chức Vô địch giải U23 Đông Nam Á Đội tuyển Futsal QG lần thứ hai có mặt tại Futsal World Cup; Đội tuyển bóng đá nam tuy dừng chân tại vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022, nhưng đã có những trận đấu rất ấn tượng trước các đội bóng hàng đầu châu lục và được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Bên cạnh đó, đội tuyển bóng đá U23 QG và đội tuyển bóng đá nữ QG bảo vệ thành công HCV tại SEA Games 31 và đội tuyển U23 Việt Nam vào tới tứ kết giải U23 châu Á…

Quyền Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn đánh giá, song song với những thành công đạt được, bóng đá Việt Nam cũng đặt ra những đòi hỏi mới và những thách thức mới đối với tập thể Ban chấp hành, khi khối lượng công việc cần xử lý là rất lớn, áp lực từ sự kỳ vọng của người hâm mộ ngày càng cao. Với tinh thần trách nhiệm, Hội nghị đã cùng thảo luận thông qua những vấn đề quan trọng của bóng đá Việt Nam, trong đó có Báo cáo dự thảo Điều lệ sửa đổi LĐBĐVN phù hợp với điều lệ của LĐBĐ thế giới (FIFA) LĐBĐ châu Á (AFC) và quy định của pháp luật; Báo cáo định hướng về việc chuyển đổi thời gian, lộ trình tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia từ năm 2023. Để đảm bảo thay đổi thời gian mùa giải theo kịp lộ trình của AFC, dự kiến các giải chuyên nghiệp mùa giải 2023 diễn ra từ tháng 1/2023 đến 30/8/2023, mùa giải 2023-204 dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2023 và kết thúc vào tháng 6/2024…/.