Trở lại UEFA Champions League ở lượt đi vòng loại trực tiếp, Real Madrid đã trải qua 1 trận đấu thực sự khó khăn trên đất Đức với đối thủ RB Leipzig. Cả 2 đội bóng đều chơi rất chặt chẽ vì vậy mà hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào. Thế nhưng, khi hiệp 2 bắt đầu được ít phút, đội khách bất ngờ vượt lên sau pha làm bàn của tiền đạo trẻ Brahim Diaz. Sau bàn thua, các cầu thủ Leipzig đã chơi với tốc độ cao hơn, nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt ở những phút thi đấu còn lại. Tuy nhiên, các chân sút bên phía đại diện nước Đức không thể tận dụng thành công. Real Madrid giành thắng lợi nhọc nhằn 1-0 trên sân khách, hoàn thành mục tiêu và lợi thế trước khi trận lượt về diễn ra tại Santiago Bernabeu.

Trận đấu còn lại giữa Copenhagen và Man City, đoàn quân của HLV Pep Guardiola tạo thế trận một chiều ngay trên sân khách với tỷ lệ cầm bóng lên tới 75%. Họ tạo ra 26 pha dứt điểm, 12 trong số đó đi trúng đích cùng số đường chuyền gấp 4 lần chủ nhà Copenhagen (833 so với 213).

Thế trận áp đảo toàn diện được The Citizens cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số của De Bruyne ở phút thứ 10. Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ gỡ hòa nhờ siêu phẩm sút xa của Magnus Mattsson. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Copenhagen làm được ở trận đấu này. Trước khi hiệp 1 khép lại, Bernardo Silva đã tái lập thế dẫn bàn cho nhà ĐKVĐ. Sang hiệp 2, Copenhagen vẫn kiên trì phòng ngự nhưng vẫn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa. Để thua 3-1 ngay trên sân nhà, đại diện Đan Mạch hiểu rằng họ khó có thể gây bất ngờ ở Etihad trong trận lượt về. Manchester City nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp của một CLB Anh tại đấu trường danh giá nhất lục địa già lên con số 9.

Hai cặp đấu lượt về giữa Real Madrid vs RB Leipzig và Man City vs Copenhagen sẽ diễn ra vào ngày 7/3.