Chặng đua dài 170 km dưới thời tiết nắng nóng làm tổn hao nhiều sức lực nhưng các tay đua vẫn tổ chức tấn công liên tục nhằm tìm kiếm các danh hiệu. Với chiến thuật hợp lý, đội Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt ngọc trời bảo vệ thành công Áo vàng, Áo xanh cho ngoại binh người Nga Petr Rikunov, Áo cam cho Tăng Quý Trọng, giữ ngôi nhất đồng đội và Trịnh Đức Tâm đoạt luôn danh hiệu thắng chặng.

Chặng đua chứng kiến nỗ lực tấn công liên tục của những tay đua đội TP.HCM New Group, Vinama TP.HCM, Quân khu 7, Đồng Nai, Kenda Đồng Nai, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Hà Nội,... Khoảng cách mà tốp các tay đua đi đầu tạo ra với tốp đông áo vàng Petr Rikunov có lúc hơn 5 phút.

Trong hơn 10 km cuối, nhóm 6 tay đua, trong đó có những tay đua của các đội mạnh như Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Nguyễn Trường Tài (Vinama TP.HCM), Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) tách tốp thành công. Hai tay đua của ê kíp TP.HCM là Ngô Minh Quân, Nguyễn Trường Tài chủ động làm đầu máy kéo đưa tốp này về đích trong khi ở phía sau các tay đua đội Tập đoàn Lộc Trời do có Trịnh Đức Tâm ở tốp đầu nên không chủ động nhập tốp.

Gần về đích ở TP.Quy Nhơn, tay đua Nguyễn Hướng của đội Đồng Nai phát pháo tấn công nhưng Trịnh Đức Tâm với sức bền cùng tốc độ tốt hơn đã bắt kịp, vươn lên giành ngôi thắng chặng sau 4 giờ 1 phút 49 giây tranh tài (tốc độ trung bình 42,181 km/giờ). Trần Nguyễn Minh Trí về hạng Nhì và Nguyễn Hướng cán đích hạng Ba.

Về đích chung tốp đông phía sau, cách tốp về đầu 27 giây, tay đua Petr Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng sau 10 chặng dành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Tay đua người Nga này cũng giữ vững danh hiệu Áo xanh – vua nước rút với khoảng cách 17 điểm so với tay đua xếp nhì Trần Tuấn Kiệt. Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời) bảo vệ thành công danh hiệu Áo cam – vận động viên ấn tượng. Tay đua 20 tuổi Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp) cũng bảo vệ thành công danh hiệu Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Chặng đua hôm nay không có tính điểm đèo nên Igor Frolov (Vinama TP.HCM) vẫn giữ danh hiệu Áo chấm đỏ - vua leo núi.

Ngày mai (13/04), các tay đua được nghỉ ngơi tại TP. Quy Nhơn trước khi chinh phục chặng 11 từ TP. Quy Nhơn đi TP. Pleiku (Gia Lai) dài 166 km vào ngày 14/04.