Thanh Hóa tiếp đón Phù Đổng với quyết tâm cao giành chiến thắng, qua đó tiếp tục góp mặt ở vòng bán kết Cúp quốc gia 2023. Với đội hình được đánh giá chất lượng hơn, đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình tấn công về phía khung thành đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bước ngoặt đến ở phút 38, Quốc Phương có pha đi bóng lắt léo vượt qua Văn Đức trước khi tiếp tục buộc thủ môn Văn Cường phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chính ngay lập tức cho Thanh Hoá hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Thanh Bình bình tĩnh thực hiện thành công, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Trong những phút cuối hiệp 1, Phù Đổng liên tục tạo ra sức ép mạnh mẽ về khung thành của Xuân Hoàng. Đáng tiếc những pha dứt điểm cận thành của các cầu thủ đội khách lại đưa bóng đi không chính xác. Sang đầu hiệp 2, HLV Popov thay liền một lúc 4 cầu thủ. Nhà cầm quân người Bulgaria muốn tạo thêm sức ép, ghi thêm những bàn thắng vào lưới của Phù Đổng. Tuy nhiên, đội khách cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt và kết quả 1-0 được giữ nguyên đến hết trận.

Ở cặp tứ kết còn lại, được đá sân nhà, lực lượng có phần nhỉnh hơn, nên Bình Định nắm thế chủ động. Bàn thắng sớm đến với đội chủ nhà ngay phút 11, người mở tỷ số là Văn Thành sau cú chuyền bóng của Văn Thuận. Đến phút 44 từ cú sút của Hà Đức Chinh, thủ môn Thanh Tùng phải đấm bóng ra, Rafaelson lao vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Bình Định. Giữa hiệp 2 trung vệ Văn Hạnh bị truất quyền thi đấu nhưng HLHT sau đó lại gỡ được 1 bàn từ chấm đá phạt 11m và 2-1 là tỷ số cuối cùng.

Với các kết quả này, Thanh Hóa và Bình Định giành quyền vào bán kết Cúp quốc gia 2023 Đối thủ của hai đội bóng này ở vòng đấu tiếp theo sẽ được xác định sau 2 cặp tứ kết còn lại, diễn ra chiều 11/07 giữa HAGL gặp PVF – CAND và Viettel gặp Nam Định./.