Việt Nam chứng tỏ sức mạnh của đội ĐKVĐ khi đánh bại Malaysia 3-0 ở lượt đấu trước. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn đứng nhì bảng, sau Indonesia do kém hiệu số bàn thắng – thua trước khi hai đội gặp nhau vào tối nay.

Về phần Indonesia, sau hai chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Campuchia và 5-1 trước Lào, gặp Việt Nam mới là thử thách thực sự với thầy trò HLV Shin Tae-yong. Indonesia chịu thiệt về lực lượng khi không có sự phục vụ của trung vệ Elkan Baggott. Cầu thủ đang chơi bóng ở Anh đá hiệp một ở trận thắng Lào hôm 12/12. Nhưng do chuyến bay của anh đến Singapore có ca nhiễm Covid-19, Baggott phải cách ly. Về phía Việt Nam, HLV Park tiếp tục xoay tua như trận gặp Malaysia. Bùi Tiến Dũng thay Thành Chung bị đau./.