Chiều nay 3/10, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng trước đối thủ tầm cỡ thế giới, Lưu Diễm Quỳnh đã phải nhận thất bại 0-5 trước tay đấm nước chủ nhà Trung Quốc, ở trận bán kết hạng cân 66-75kg, qua đó nhận HCĐ, môn boxing nữ ASIAD 19.

Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu Lưu Diễm Quỳnh cho biết: "Đây là lần đầu tiên có tấm huy chương và cũng là lần tiên em tham dự đấu trường lớn nên trận nào cũng là trận chung kết càng sâu càng khó khăn. Em gặp đối thủ Trung Quốc là chủ nhà có nhiều kinh nghiệm hơn em. Em chỉ biết cống hiến hết mình chứng tỏ bản lĩnh người Việt Nam. Chiến thắng của em hôm nay là nụ cười của thấy của các bạn em và của người hâm mộ".

Đây là huy chương đầu tiên của Việt Nam trong ngày hôm nay và là tấm HC đồng thứ tư của đội boxing trong lịch sử tham dự các kỳ Asiad. Đội vẫn chưa thể làm nên lịch sử đổi màu huy chương tại đại hội. Lưu Diễm Quỳnh cũng là nữ võ sĩ duy nhất của Việt Nam giành huy chương boxing tại kỳ đại hội lần này.