Trước đối thủ là ĐKVĐ châu lục, ở set 1, Việt Nam bị dẫn trước phần lớn thời gian nhưng cố gắng bám sát để khoảng cách không vượt quá hai điểm. Khi tỷ số là 19-20, Nhật Bản mắc 4 sai lầm, trong đó có ba tình huống đập bóng ra ngoài liên tiếp, giúp Việt Nam dẫn 23-21. Sau đó, Hoàng Thị Kiều Trinh tấn công ghi điểm thứ 24, trước khi Trần Thị Thanh Thuý chắn tốt để thắng 25-21.

Sang set hai, Nhật Bản cải thiện khả năng đập bóng với 17 điểm tấn công để thắng 25-14. Set ba cũng chứng kiến hai bên giằng co với 18 điểm tấn công của Việt Nam, chỉ ít hơn một so với Nhật Bản. Đội tuyển xứ mặt trời mọc thắng 25-22. Đến set bốn khi bị dẫn 4-8, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin dừng hội ý. Tuyển Việt Nam sau đó chơi ấn tượng ghi liền 8 điểm để dẫn ngược 12-8. Khi tỷ số là 20-15, tuyển Nhật Bản dần rút trụ cột rời sân giữ sức cho set năm, nhưng Việt Nam cũng mất nhiều thời gian mới thắng 25-20.

Bước vào set quyết định, Nhật Bản giành chiến thắng 15-11 để vượt qua tuyển Việt Nam bằng kết quả chung cuộc 3-2, nhận HCĐ giải châu Á. Trong khi đó, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đứng thứ tư, lỡ vé tham dự World Cup nữ. Tuy nhiên, việc lần đầu lọt vào top 4 châu Á vẫn là thành tích lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam.