Với 17 thành viên tham gia thi đấu theo thể thức No-gi, đội tuyển Việt Nam đã giành bốn huy chương Vàng. Tại hạng dưới 45kg, cô gái vàng Phùng Thị Huệ tiếp tục hành trình không đối thủ của mình trên các đấu trường quốc tế. Một cái tên khác cũng có thành tích ấn tượng là Đào Hồng Sơn (-56kg). Anh xuất sắc giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu đều bằng hình thức submission.

Tương tự Đào Hồng Sơn, Hoàng Thị Nhật Quế mang về huy chương Vàng thứ ba sau khi vượt qua các đại diện Thái Lan tại hạng dưới 70kg nữ. Trong khi đó, võ sĩ số một Việt Nam hạng dưới 69kg Phạm Trí Dũng thắng liền hai trận để mang về HCV cuối cùng trong ngày.

Ngoài 4 huy chương Vàng trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Jujitsu Việt Nam giành thêm 1 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng.

Ở ngày thi đấu cuối cùng 24/6, các vận động viên sẽ tranh tài tại các hạng cân còn lại và nội dung thi đấu đồng đội nữ.