Với 10 điểm sau 3 chiến thắng, 1 trận hòa, tuyển Việt Nam không để thủng lưới bàn nào và ghi tới 9 bàn thắng nhưng vẫn không đủ để lấy ngôi đầu. Gặp Thái Lan sẽ là thử thách lớn với tuyển Việt Nam lúc này và đây được đánh giá là trận chung kết sớm sau những gì cả 2 đội đã thể hiện sau vòng bảng.

Việc sớm “một mất một còn” với ứng cử viên nặng ký Thái Lan trước trận chung kết có lẽ là điều không mong đợi với cả hai đội. Tuy nhiên, theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, điều này cũng không tạo ra nhiều xáo trộn trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, bởi trước đó HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã chủ động chuẩn bị sẵn các phương án cho các đối thủ có khả năng sẽ gặp tại bán kết. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: "Bây giờ chúng tôi đã vào bán kết, gặp đội nào cũng như nhau. Thái Lan là một tập thể thi đấu tốt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có kết quả tốt ở 2 trận bán kết. Chúng tôi có ba ngày nghỉ. Toàn đội sẽ tiếp tục hoàn thiện những điều còn thiếu cả ở phương diện tấn công lẫn phòng ngự".

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, việc các cầu thủ trụ cột của ĐT Việt Nam phải thi đấu liên tiếp ở vòng bảng sẽ là một bất lợi. Trong khi đó, ở trận cuối cùng vòng bảng với Singapore, Thái Lan chỉ tung ra đội hình B. Dàn trụ cột “Voi chiến” như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan có trọn vẹn 7 ngày nghỉ ngơi cho bán kết. Tại AFF Cup 2020, Chanathip cũng mới thi đấu 142 phút, con số của Theerathon là 180 phút, tương đương 2 trận. "Vấn đề phong độ lúc này là vô cùng quan trọng. Bán kết ở giải này là đá lượt đi, lượt về đâm ra số lượng trận đấu rất nhiều. Chính vì vậy việc tính toán điểm rơi phong độ cho cầu thủ, nhất là các cầu thủ chủ chốt, tạo sự hưng phấn tốt nhất để có được hiệu suất cao nhất cho đội bóng là vô cùng quan trọng. Mà thực sự hiệu suất của chúng ta hiện nay chưa phải là hiệu suất cao nhất". Chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định.

Cùng quan điểm với chuyên gia Phan Anh Tú, nhà báo Minh Hải cũng cho rằng, hiệu suất ghi bàn của Việt Nam hiện tại chưa tốt. Xét trên một khía cạnh nào đấy, “thước ngắm” của các cầu thủ đang có vấn đề và nếu không cải thiện được thì khi gặp Thái Lan, cơ hội ghi bàn của ĐT Việt Nam sẽ rất ít vì Thái Lan chắc chắn sẽ tấn công rất mạnh, đặc biệt là ở hai biên. Và đó là rủi ro lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo. "Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất bây giờ là chúng ta để cho cầu thủ thoải mái, họ tự tin vì chúng ta biết rằng 3 ngày sau khi chúng ta thi đấu xong thì chúng ta chỉ ôn bài lại thôi chứ tập mảng miếng mới tôi nghĩ rất khó khăn. Nói thật là tôi đánh giá Thái Lan là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch vì họ chơi rất nhàn hạ và chưa bung hết sức. Thái có nhiều cầu thủ đá biên hay và đẳng cấp cao. Cách chơi của họ rất khoáng đạt. Thực sự nhìn vào lối chơi của Thái bây giờ bất cứ đối thủ nào cũng thấy lo ngại".

Đội tuyển Thái Lan với biệt danh “Voi chiến” đến Singapore lần này với lực lượng tốt nhất, đang xếp đầu bảng A. Đội bóng của HLV Alexandre Polking đang cho thấy, càng đi sâu vào giải, càng thi đấu họ càng hay. Và trên thực tế, sự xuất hiện của ông Park đã giúp cho tuyển Việt Nam vượt mặt tuyển Thái Lan “thống trị” Đông Nam Á suốt 4 năm qua. Song ở những màn đối đầu trực tiếp thuộc cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam vẫn chưa thể áp đảo.

Nhà báo Minh Hải cho rằng: "Tôi nghĩ rất khó để Việt Nam chơi với Thái Lan mà đá giống như ở vòng bảng. Đó là điều không thể. Chúng ta hơn họ về thành tích, hơn họ về vị trí trên BXH nhưng có lẽ phong độ Thái Lan đang nhỉnh hơn chúng ta. Tôi mường tượng ra Việt Nam sẽ trở về với lối chơi sở trường phòng ngự phản công. Tôi hy vọng là chúng ta giành chiến thắng bởi những tình huống hơn là thế trận, bởi vì áp đặt thế trận với Thái là quá khó. Cái quan trọng nhất là các cầu thủ phải chỉnh lại thước ngắm, tận dụng từng cơ hội. Hy vọng ở bán kết chúng ta cải thiện được và chiến thắng trước Thái Lan".

Trận bán kết lượt đi và lượt về giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ lần lượt diễn ra vào lúc 19h30 tối 23/12 và 25/12. Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, cặp đấu này hứa hẹn những diễn biến đáng xem nhất.