Chiều 16/9 (giờ Hà Nội), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng tháng 9. Tuyển Việt Nam bị trừ 16,76 điểm, tụt 3 bậc từ hạng 92 xuống 95 khi còn 1.244 điểm. Thầy trò HLV Park Hang Seo bị trừ nhiều điểm sau 2 trận thua đầu tại vòng loại thứ 3 World Cup. Ở lượt trận ra quân hôm 3/9 (giờ Hà Nội), tuyển Việt Nam thua 1-3 trước chủ nhà Saudi Arabia, bị trừ 9,55 điểm. Tới trận thứ 2 trên sân Mỹ Đình hôm 7/9, các cầu thủ áo đỏ thua 0-1 trước Australia và bị trừ 7,21 điểm.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu hơn đội đứng thứ hai là Thái Lan 27 bậc. Các vị trí tiếp theo trong khu vực lần lượt thuộc về Philippines (hạng 125), Myanmar (hạng 146), Malaysia (hạng 154), Singapore (hạng 160).

Ở khu vực châu Á, tuyển Nhật Bản mất ngôi số một vào tay Iran. Đội bóng áo xanh tụt hai bậc xuống vị trí 26 thế giới với 1.520 điểm, do trận thua bất ngờ trước Oman ở lượt trận ra quân vòng loại World Cup. Trong khi, Iran với 2 trận toàn thắng, tăng 4 bậc lên hạng 22 thế giới.

Thứ hạng các đội nhóm đầu thế giới cũng có sự thay đổi, sau vòng loại World Cup tại các khu vực. Tuyển Anh vươn lên vị trí thứ 3, đẩy Pháp xuống hạng 4. Bồ Đào Nha cũng tăng một bậc lên hạng 7. Tuyển Bỉ vẫn dẫn đầu với 1.832 điểm.