Trên sân Bishan tối 15/12, HLV Park chỉ thực hiện một thay đổi so với đội hình xuất phát trận thắng Malaysia 3-0 khi Tiến Dũng thay Duy Mạnh nơi hàng phòng ngự. Vì thế, những pha phối hợp tấn công của Việt Nam phần nào bị bắt bài, nhất là khi tuyển Indonesia đã chủ động chơi thấp ngay từ đầu, với mục tiêu cầm hòa.

Hồi tháng Sáu, Việt Nam từng đè bẹp Indonesia 4-0 ở vòng loại World Cup 2022. Nhưng đội bóng do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt thể hiện bộ mặt khác trong lần tái đấu này. Mọi cầu thủ của họ đều phòng ngự ở 2/3 sân nhà và tuân thủ tuyệt đối đấu pháp đã đề ra. Indonesia chỉ kiểm soát bóng 30%, tung ra vỏn vẹn một pha dứt điểm không trúng đích trong cả trận. Ngược lại ưu thế kiểm soát bóng, vượt trội về số lần dứt điểm cầu môn và phạt góc không giúp tuyển Việt Nam có được 3 điểm.

Kết quả này khiến thầy trò HLV Park Hang-seo chưa thể đoạt ngôi đầu bảng từ đối thủ do cùng có 7 điểm nhưng thua hiệu số bàn thắng bại. Vì thế, tại lượt trận cuối vào ngày 19/12, nếu Indonesia đánh bại Malaysia trên sân vận động Quốc gia, Việt Nam cần thắng Campuchia với cách biệt nhiều hơn ít nhất 2 bàn so với những gì Indonesia làm được nếu muốn chiếm ngôi nhất bảng B.

Trước đó, cũng trên sân Bishan, Lào gặp Campuchia trong trận đấu sớm ở bảng B. Chan Vathanaka lập cú đúp ngay trong hiệp 1, trước khi Sieng Chathea ấn định chiến thắng 3-0 cho Campuchia ở phút 71. Kết quả này khiến tuyển Lào rời AFF Cup 2020 mà không có điểm nào còn Campuchia sẽ gặp tuyển Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng, vào 19h30 tối 19/12, vẫn tại sân Bishan./.