Khởi đầu trận đấu, Ho Chi Minh City Wings là đội nhập cuộc tốt hơn. Sau hơn 5 phút, nhờ những pha lập công đa dạng, đội chủ nhà dẫn trước đối thủ với tỷ số 15-10. Vì nóng lòng gỡ điểm cho Thang Long Warriors, chủ lực của đội khách là John Fields bị vướng 2 lỗi cá nhân. Trung phong cao 2,06m được thay ra ngoài để làm dịu tâm lý. Các tay ném Ho Chi Minh City Wings tiếp tục giữ thế dẫn 24-21 trong hiệp 1 và trước khi nới rộng thành 51-40 sau nửa đầu trận đấu.

Tiến vào hiệp 3, mạch tấn công của các tay ném Ho Chi Minh City Wings chững lại. Không bỏ lỡ nốt trầm của đối thủ, phút thứ 5, Thang Long Warriors áp sát với tỷ số 55-52. Đây cũng là thời điểm, Yevgen Sakhniuk phải tạm rời sân vì phạm tới lỗi cá nhân thứ 4. Nắm bắt cơ hội, Justin Young đem về 8 điểm giúp Thang Long Warriors lập lại thế cân bằng 65-64. Bước vào hiệp đấu quyết định, Yevgen Sakhniuk trở lại sân. Sự hiện diện của cầu thủ này nhanh chóng giúp đội chủ nhà lấy lại lợi thế dẫn điểm 81-71. Thang Long Warriors từ từ gỡ điểm và khi còn chưa đến 30 giây, Hiếu Thành bất ngờ ra tay thành công ở vạch ba điểm, gỡ hòa 81-81 và buộc hai đội phải tiến vào hiệp phụ.

Thời gian đấu thêm, Ho Chi Minh City Wings và Thang Long Warriors vẫn bất phân thắng bại. Khi đồng hồ điểm còn 2 phút, Vincent Nguyễn thêm một lần nữa khiến khán đài bật tung cảm xúc khi có pha ba điểm giúp Ho Chi Minh City Wings vươn lên. Vào những giây cuối của trận, cũng chính tâm lý vững vàng của cầu thủ này trên vạch ném phạt đã chấm dứt mọi hy vọng lật lại thế cờ của đối thủ. Chung cuộc, Ho Chi Minh City Wings vượt qua Thang Long Warriors với tỷ số 95-89.

Vincent Nguyễn, người hùng của Ho Chi Minh City Wings, nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 20 điểm, 4 kiến tạo và hiệu suất ném ba điểm trên 50% (4/7). Sau lần so tài này, vị trí trên bảng xếp hạng của Ho Chi Minh City Wings (hạng 5) và Thang Long Warriors (hạng 3) vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, đội bóng TP.HCM nâng cao thành tích thành 6 thắng 8 bại và tiếp tục níu giữ hy vọng vào bán kết.