Dù để thua trước tuyển nữ Mỹ, trong trận ra quân nhưng các chiến binh Kim cương đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và cổ động viên. Màn trình diễn của các học trò HLV Mai Đức Chung cho thấy tinh thần thi đấu và sự tự tin khi lần đầu ra biển lớn.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng là đội bóng có lần đầu tiên tham sự một kỳ World Cup nữ và để thua ĐK Á quân Hà Lan với tỷ số sít sao 0-1 trong trận ra quân. Ngay sau trận đấu đầy tiếc nuối, tiền đạo Jessica Silva của Bồ Đào Nha đã đặt quyết tâm cùng các đồng đội giành chiến thắng trước Việt Nam và Mỹ để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp tại bảng E. “Thất bại 0-1 không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn nhưng rõ ràng World Cup 2023 chưa kết thúc. Chúng tôi phải phát huy được tối đa sức mạnh của mình để có thể thắng 2 trận và giành vé đi tiếp”.

Còn HLV Francisco Neto của Bồ Đào Nha khẳng định: “Ngay cả khi không ghi bàn ở trận đầu tiên và nếu muốn có sự tự tin ở trận cuối gặp đội tuyển Mỹ, chúng tôi phải thắng được đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ bước vào trận với tâm lý, cách giải quyết vấn đề khác, dù chúng tôi biết đó không phải là một trận đấu dễ dàng chút nào. Bồ Đào Nha đang có một tập thể cạnh tranh và nếu tiếp tục duy trì màn trình diễn này, chúng tôi sẽ đi đến ngày cuối cùng. Việc đi tiếp hay bị loại chỉ phụ thuộc vào bản thân chúng tôi mà thôi”. Rõ ràng tuyển Bồ Đào Nha đặt mục tiêu phải thắng tuyển Việt Nam ở trận đấu này để nuôi hy vọng đi tiếp.

Đối với đội tuyển nữ Việt Nam, mục tiêu nhẹ nhàng hơn, đó là một kết quả hòa, hay đơn giản hơn là cố gắng ghi bàn thắng đầu tiên tại đấu trường danh giá. Mới đây, chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có chia sẻ: “Hiện tại đội tuyển nữ Việt Nam cần tích cực hồi phục sau trận đấu đầu tiên và tập trung chuẩn bị cho trận gặp Bồ Đào Nha và Hà Lan ở những lượt đấu tiếp theo. Hy vọng toàn đội sẽ luôn sẵn sàng ra sân với tinh thần cao nhất, chiến đấu hết mình, tạo nên nhiều điều bất ngờ và để lại dấu ấn đặc biệt trong lần đầu dự World Cup tại New Zealand”.

Trước trận đấu mang tính then chốt quyết định thành bại của cả hai đội. Cựu tuyển thủ Ngọc Châm nhận định: “Đội tuyển Mỹ mới chỉ là thử thách khởi đầu dành cho tuyển nữ Việt Nam. Trước các đối thủ tiếp theo, chúng ta phải rất cẩn trọng. Với tuyển Bồ Đào Nha, đội bóng này cũng là tân binh của World Cup. Nếu xét về đẳng cấp, họ cũng xấp xỉ Việt Nam. Tuy nhiên, là nền bóng đá châu Âu, đội tuyển này sẽ có những lợi thế nhất định về thể hình, thể lực, tốc độ cũng như kĩ thuật”.

Còn trung vệ Chương Thị Kiều khẳng định: “Trong bóng đá không nói trước được điều gì. Tôi quan sát thấy các đội thi đấu rất máu lửa. Chúng ta phải tập trung phòng ngự chắc chắn hơn trước khi tấn công ghi bàn. Hôm qua, toàn đội đã dành thời gian xem hết trận tuyển nữ Bồ Đào Nha và Hà Lan. Họ là đội bóng rất mạnh. Chúng ta không được nghĩ đội nào yếu, phải tập trung 100% cho trận đấu sắp tới”.

Trên thực tế tuyển Bồ Đao Nha đang xếp trên tuyển Việt Nam ở bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Bồ Đào Nha đặt mục tiêu quyết thắng ở trận đấu này và chính tham vọng đó khiến họ phải chịu nhiều áp lực. Về lối chơi, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ tấn công dồn ép ngay từ đầu và đó là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam triển khai lối chơi đã được định hình phòng ngự phản công nhanh. Sự trở lại của Thanh Nhã mang đến sự tự tin trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mai Đức Chung.

Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đã có đầy đủ lực lượng để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27/7 tới. Cụ thể, Thanh Nhã đã khỏe lại và tập luyện cùng toàn đội, Dương Thị Vân và Hải Yến cũng hoàn toàn hồi phục và đảm bảo yêu cầu về thể lực.

Cục diện hiện tại, tuyển nữ Mỹ tạm dẫn đầu bảng E với 3 điểm. Xếp vị trí thứ 2 là tuyển nữ Hà Lan với cùng 3 điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Đứng thứ 3 là tuyển nữ Bồ Đào Nha và xếp cuối bảng là tuyển nữ Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện trên sân Fred Taylor Park (Auckland) đến hết ngày 25/7, sau đó sẽ di chuyển tới Halminton vào sáng 26/7. Tại đây, đội sẽ tập 1 buổi chính thức trên sân Porritt vào buổi chiều cùng ngày./.