So với nam giới, vận động viên nữ nhiều hy sinh, khó khăn hơn và cũng chịu nhiều bất công hơn khi theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Ngay cả trong những ngày lễ tôn vinh phụ nữ, các vận động viên nữ vẫn không được hưởng trọn niềm vui bên gia đình người thân mà phải đổ những giọt mồ hôi, công sức trên sân tập. Nguyễn Thị Thuý Hằng, cầu thủ đội Than Khoáng Sản Việt Nam chia sẻ: Từ khi em đi đá bóng đến giờ thì mùng 08/3 em chưa bao giờ được ở nhà. Nhưng em không cảm thấy thiệt thòi bởi vì còn có các thầy cô và đồng đội ở bên cạnh.

Cũng giống như các CLB Bóng đá nữ ở các tỉnh phía Bắc, tại miền Nam các cầu thủ TP Hồ Chí Minh I và TP Hồ Chí Minh II cũng đang trong guồng quay tập luyện. Kiều Trinh, cựu đội trưởng tuyển nữ Việt Nam, nay là HLV thủ môn CLB TP Hồ Chí Minh cho biết, cô có thâm niên ở đội tuyển, đã trải qua rất nhiều ngày lễ tết tập trung ở đội và tập luyện. Chỉ có thầy cô và bạn bè chung vui và dành những lời chúc tốt đẹp cho nhau.

Ngoài chuẩn bị cho các giải bóng đá nữ quốc gia, các cầu thủ nữ Việt Nam còn 2 nhiệm vụ rất quan trọng trong năm nay là bảo vệ cú đúp danh hiệu tại AFF Cup và SEA Games 31. Các đội tuyển thành tích cao Việt Nam cũng được đặt lên mình những kỳ vọng lớn lao từ ngành thể thao và người hâm mộ. Trong suốt 2 kỳ SEA Games vừa qua, điền kinh Việt Nam đều vượt mặt Thái Lan, chiếm vị trí số 1 trên bảng tổng xếp hạng huy chương. Tuy đến cuối năm nay, SEA Games lần thứ 31 mới tổ chức trên sân nhà Việt Nam, nhưng ngay từ năm ngoái, các “nữ hoàng” tốc độ đã phải tuân thủ những giáo án tập luyện kỹ càng. Sau Tết Nguyên đán, đội tuyển điền kinh đã quay trở lại với guồng quay tập luyện tại Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. "Bọn em cũng biết đi theo sự nghiệp thể thao thì các giải đấu quanh năm suốt tháng vào những dịp lễ Tết, cả nước nghỉ thì bọn em là những người bận rộn nhất, phải cố gắng làm sao những ngày nghỉ này có thể tập luyện thật tốt. Mục tiêu của em là cố gắng tập luyện thật tốt giữ chức vô địch châu Á và hướng tới chuẩn bị SEA Games". Vận động viên Bùi Thị Thu thảo nói.

Vẫn biết phải tập luyện trong những ngày lễ tết là thiệt thòi cho các VĐV nói chung và các vận động viên nữ nói riêng, nhưng trước trọng trách mà quốc gia giao phó, các VĐV vẫn phải tập luyện một cách nghiêm túc, đặc biệt đây là giai đoạn quan trọng nhất để rèn luyện thể lực. Chính vì vậy mà các VĐV gần như không có ngày nghỉ - HLV Nguyễn Mạnh Hiếu chia sẻ.

Các nữ VĐV Việt Nam luôn thiệt thòi hơn các nước trong khu vực về thể hình, nhưng những quyết tâm, nỗ lực kiên cường đã giúp các cô gái Việt Nam gặt hái được vô số những thành công trong những năm qua và đem vinh quang về cho Tổ quốc. Chúc các "bóng hồng" thể thao luôn dồi dào sức khoẻ và nhiều nghị lực để tiếp tục theo đuổi con đường gian nan mình đã chọn.