Sáng nay (22/9), Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2026 cho 2586 cử nhân, kỹ sư; 4 tiến sĩ và 123 thạc sĩ. Trong số các cử nhân, kỹ sư được trao bằng đợt này có 153 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; 565 sinh viên đạt loại giỏi.

Thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Thủy lợi là sinh viên Lê Văn Quang, ngành Công nghệ thông tin 3 với điểm GPA 4.0/4.0 cùng điểm rèn luyện xuất sắc.

Ngoài ra, tân kỹ sư của Đại học Thủy lợi còn đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian học tập như cùng đồng đội giành chức vô địch Olympic Tin học sinh viên năm 2025. Cũng tại sân chơi này, năm 2024, Quang đạt giải khuyến khích. Ở cấp trường, Quang đạt giải nhì Olympic các môn khoa học Mác-Lênin năm 2024 và giải Khuyến khích Tiếng Anh cấp trường.

Trong nghiên cứu khoa học, Quang đạt giải Ba cấp trường năm 2024 và giải Nhất cấp khoa năm 2023, 2024.

“Cú vả” từ học kỳ đầu tiên

Để có được GPA tuyệt đối, Lê Văn Quang cho biết hành trình 4 năm đại học không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nam sinh từng không đạt học bổng ở kỳ đầu tiên do khi mới vào đại học chưa có định hướng rõ ràng, thậm chí có chút chểnh mảng.

Quãng thời gian học tập phổ thông, Quang luôn có thành tích học tập thuộc top đứng đầu lớp nhưng khi bước vào đại học, sau những môn lập trình đầu tiên, nam sinh nhận ra mình ở nhóm cuối lớp và thậm chí lo lắng về khả năng trượt môn. “Đó chính là một cú vả rất lớn đối với em”, Quang chia sẻ.

Từ trải nghiệm đó, với sự định hướng của giáo viên chủ nhiệm, Quang dần tìm ra phương pháp học tập phù hợp và từng bước cải thiện kết quả.

Trong 7 kỳ học, Quang đạt học bổng 6 kỳ. Để duy trì kết quả học tập, nam sinh cho biết phải tham gia nhiều hoạt động học thuật, nỗ lực đạt điểm cao, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động để có điểm rèn luyện tốt và cạnh tranh học bổng.

Ngoài học bổng theo quy chế, nam sinh còn được nhận học bổng khuyến học “Lê Văn Kiểm và gia đình” trong các năm 2023, 2024.

Từ công việc bưng bê đến kỹ sư tập đoàn công nghệ hàng đầu

Chia sẻ lại buổi lễ tốt nghiệp, Lê Văn Quang chia sẻ việc lựa chọn ngành Công nghệ thông tin bởi sự phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, đồng thời xuất phát từ niềm yêu thích lập trình được hình thành từ thời THPT.

Khi mới bước vào đại học, hoàn cảnh gia đình chỉ có thể hỗ trợ một phần, vì vậy trong năm nhất và năm hai, Quang đi làm thêm các công việc phổ thông như bưng bê, phục vụ để trang trải.

Tuy nhiên, đến năm thứ ba, sau khi xác định rõ hơn hướng đi nghề nghiệp, nam sinh quyết định dừng các công việc phổ thông để tập trung cho chuyên môn.

"Những công việc phổ thông không phải là điều không tốt. Với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đây có thể là nguồn thu nhập cần thiết. Tuy nhiên, đến năm thứ 3, em thực sự suy nghĩ nghiêm túc ngành nghề theo đuổi, mình cần tập trung vào hướng đi chuyên môn để tạo ra những thành quả lâu dài", Lê Văn Quang chia sẻ.

Năm thứ ba, Quang thực tập tại Viettel Software. Dù mức thu nhập thực tập sinh không đáng kể nhưng môi trường này giúp nam sinh hiểu rõ hơn về công việc mình đang theo đuổi, đồng thời tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm.

Sau thời gian thực tập, Quang tiếp tục ứng tuyển và được FPT Software nhận vào làm. Đầu năm 2026, nam sinh được tuyển dụng và sau thời gian thử việc trở thành nhân viên chính thức.

Hiện Quang làm trong lĩnh vực quản lý hạ tầng và giám sát hệ thống. Công việc của nam sinh là nắm bắt và tìm phương án xử lý khi xảy ra sự việc trên các nền tảng công nghệ.

Thầy cô trao “chìa khóa”, đi xa đến đâu phụ thuộc vào mình

Một trong những nghi thức mang tính biểu tượng tại lễ tốt nghiệp năm 2026 của Trường Đại học Thủy lợi là hình ảnh Hiệu trưởng trao "chìa khóa tương lai" đến các tân Tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân và kỹ sư. Thủ khoa đầu ra Lê Ngọc Quang được đại diện cho gần 2.600 tân cử nhân, kỹ sư nhận chiếc chìa khóa này.

Với nam sinh, đây là một biểu tượng có tính nhân văn và sâu sắc. Thầy cô trao cho sinh viên kiến thức, định hướng và “chiếc chìa khóa”, còn việc sử dụng chiếc chìa khóa ấy để mở cánh cửa tương lai và đi được bao xa phụ thuộc vào năng lực, sự nỗ lực của mỗi người.

“Các thầy cho mình chìa khóa rồi mình mở cánh cửa và mình đi tiếp. Đó chính là đi được đi xa đến đâu thì nó chính là nhờ vào năng lực bản thân của mình”, Quang nói.

Là sinh viên Công nghệ thông tin, Quang cũng nhìn nhận sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi trực tiếp đối với ngành học và công việc mà mình theo đuổi.

Nam sinh thừa nhận không thể nói bản thân không lo lắng trước sức mạnh ngày càng lớn của AI. Theo Quang, Công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ AI vì vậy người học và người làm trong ngành phải liên tục điều chỉnh để thích ứng.

Nhìn lại hành trình đại học, điều Quang muốn nhắn nhủ với những tân sinh viên mới bước vào trường là hãy xác định định hướng nghề nghiệp sớm hơn.

Thủ khoa đầu ra trường Đại học Thủy lợi cho biết, bản thân phải đến năm thứ ba mới tìm được hướng đi rõ ràng. Vì vậy, Quang mong các bạn sinh viên ngay từ năm nhất hoặc năm hai nên suy nghĩ về vị trí công việc mình muốn đảm nhiệm trong tương lai, từ đó lựa chọn hướng đi và kiên trì theo đuổi.

Với Quang, hành trình từ những công việc làm thêm phổ thông trong hai năm đầu, đến thực tập đúng chuyên ngành, trở thành nhân viên chính thức trước khi tốt nghiệp và kết thúc 4 năm đại học với GPA 4.0 là một quá trình từng bước xác định mục tiêu, thay đổi phương pháp và tập trung vào con đường đã lựa chọn.

Bằng cấp không phải đích đến mà là khởi đầu của hành trình mới

Chia sẻ tới các tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi cho rằng tấm bằng mà người học nhận được không nên được nhìn như điểm kết thúc của một hành trình.

Theo ông, lễ tốt nghiệp đánh dấu việc kết thúc một chặng đường học tập nhưng đồng thời mở ra một trang mới trong hành trình cuộc sống. Với mỗi bậc đào tạo, người học cũng đứng trước những trách nhiệm và cơ hội mới.

Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi kỳ vọng những kiến thức được tích lũy trong thời gian học tập tại trường sẽ tiếp tục được các tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư vận dụng vào công việc, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng hạnh phúc gia đình và phụng sự đất nước.

Riêng với các tân cử nhân, kỹ sư, thông điệp được nhà trường gửi tới không chỉ là bước vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp mà còn tiếp tục duy trì việc học, nâng cao chuyên môn và mở rộng năng lực của bản thân.