Trên sân Pathum Thani ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), Viettel FC đón sự trở lại của bộ đôi Quế Ngọc Hải - Nguyễn Trọng Hoàng, sau trận đấu vắng mặt vì chưa kịp hồi phục thể lực.

Ngay phút thứ 2, Hoàng Đức mở tỷ số trận đấu bằng cú đá nối chuẩn xác trước vòng cấm, chỉ 5 phút sau, Caique nhân đôi cách biệt cho nhà ĐKVĐ V.League. Ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, trung vệ Bùi Tiến Dũng dễ dàng đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 sau tình huống phạt góc bên phía cánh trái. Đến phút 61, Caique sút chéo góc chuẩn xác, hoàn tất cú đúp của anh trong trận đấu này và đưa Viettel vượt lên dẫn 4-0. Vũ Minh Tuấn ấn định kết quả 5-0 bằng bàn thắng ở phút 65, ngay sau khi được đưa vào sân.

Thắng lợi cách biệt là hoàn toàn hợp lý với thế trận trên sân, khi sự phản kháng của Kaya FC-Iloilo là quá yếu ớt. Đội bóng của HLV Jurgen Gede cầm bóng tới 60% thời gian, thực hiện 19 pha dứt điểm và tỷ số lẽ ra đã cách biệt hơn, nếu như Caique và Trọng Hoàng tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra. Tuy nhiên 5-0 cũng là kết quả tốt nhất mà 1 đội bóng Việt Nam từng giành được ở đấu trường AFC Champions League và tất nhiên, HLV Jurgen Gede rất hài lòng.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Đức đã đánh giá về màn trình diễn của các học trò “Ngày hôm nay đội đã chơi linh hoạt. Chúng tôi nói với các cầu thủ là chúng ta sẽ chơi tấn công, chúng ta sẽ chờ đợi thời cơ và ngày hôm nay đội đã chơi tốt với 5 bàn thắng. Tuy nhiên, trận sau sẽ khó khăn hơn và đó là lí do tại sao toàn đội sẽ cần nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thể trạng của các cầu thủ. Hi vọng rằng, Caique vẫn sẽ sẵn sàng cho trận đấu tới. Điều quan trọng là không có chấn thương, tất cả cầu thủ đều có thể thi đấu qua từng trận”...

Sau hai trận, Viettel có chiến thắng đầu tiên và vươn lên vị trí thứ hai ở bảng F với ba điểm. Đứng đầu bảng đấu này đang là Ulsan Hyundai, đội đương kim vô địch của AFC Champions League đã đánh bại chủ nhà BG Pathum United 2-0 trong trận đấu diễn ra trước đó, cũng trên sân Pathum Thani để có 6 điểm tuyệt đối. Cùng được 3 điểm như Viettel FC nhưng kém chỉ số phụ, BG Pathum United đứng thư ba còn vị trí cuối bảng đang thuộc về Kaya FC-Iloilo sau 2 trận toàn thua.

Vào ngày 05/07, thầy trò HLV Gede chạm trán đại diện của Thai League là BG Pathum United ở lượt đấu tiếp theo, trận đấu diễn ra trên sân Pathum Thani vào lúc 21h00./.