Trận đấu nhận được nhiều sự quan tâm ở vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương. Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai nhập cuộc tương đối tự tin, chủ động đẩy cao đội hình tấn công, nhưng Becamex Bình Dương cũng không phải là đối thủ dễ chơi khi triển khai phòng thủ chặt, phản công nhanh. Thế trận giằng co được hai bên triển khai trong hầu hết thời gian thi đấu, nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra và Brandao là người ghi bàn mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng chỉ vài phút sau, Becamex Bình Dương đã có màn gỡ hòa nhờ công của Hồ Sỹ Giáp. Sau bàn gỡ hoà, nhịp độ trận đấu cũng được đẩy lên cao trào hơn, phút thứ 36, sau khi có bóng từ người đồng đội, Văn Toàn nâng tỷ số lên 2-1. Đến cuối hiệp 1, những tưởng HAGL sẽ dẫn trước với tỷ số 2-1, nhưng đến những phút thi đấu cuối cùng hiệp một, Trung Tín đã nỗ lực bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, đưa tỷ số về thế quân bình 2-2. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu, mặc dù trong hiệp 2, HAGL có nhiều tình huống dứt điểm tới đích, nhưng xà ngang và cột dọc đều từu chối bàn thắng của họ.

Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC tận dụng tốt lợi thế sân nhà, rất nhanh sau tiếng còi khai cuộc, Geovane đã ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu. Có bàn dẫn trước, Hà Nội FC chơi bóng có phần tự tin hơn, trong phần lớn thời gian thi đấu Hà Nội FC đã dồn ép khá tốt lên phần sân đối phương. Bước sang hiệp hai, Geovane mới lập “cú đúp” cho Hà Nội FC từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách, ngoại binh này đã đánh đầu dứt điểm thành công. Thế trận áp đảo vẫn được triển khai, phút thứ 80, từ cánh phải, Văn Quyết tạt bóng như đặt để Bruno Cunha, thực hiện cú đánh đầu tung lưới của Văn Phong. Mặc dù có được bàn gỡ ở phút thứ 28 nhờ công của Mạnh Cường, nhưng tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về Hà Nội FC.

Tiếp Viettel trên sân Hòa Xuân, tuy không có đội hình mạnh nhất, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn gây được áp lực mạnh mẽ lên phần sân của đội bóng đương kim vô địch và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 12 của Đức Chinh. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế lấn lướt trong suốt khoảng thời gian dài của hiệp một, song đến phút cuối hiệp đấu, Venancio Caique đã tận dụng được sai lầm phòng ngự của đội chủ nhà, gỡ hòa 1-1. Thế trận giằng co giữa hai đội kéo dài đến phút 90+4 khi Viettel mới may mắn có được bàn thắng từ một pha cản phá phản lưới nhà của Minh Tâm, giúp đội khách thắng 2-1.

Vòng 12 cũng chứng kiến đội Thành phố Hồ Chí Minh có chiến thắng 3-0 trước Hải Phòng, Topenland Bình Định cầm hòa 1-1 với Than Quảng Ninh, Đông Á Thanh Hóa đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0, trong khi Nam Định để thua 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Như vậy, sau 12 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai vẫn giữ ngôi đầu bảng với 29 điểm, trong khi Viettel xếp thứ hai với 26 điểm. Than Quảng Ninh tạm thời xếp thứ 3 khi giành được 19 điểm; vị trí thứ 4 thuộc về Nam Định với 18 điểm SHB Đà Nẵng tụt xuống thứ chín với 16 điểm. Hà Nội FC cũng cải thiện được vị trí khi xếp thứ bảy với 16 điểm, sau đội thứ sáu là Becamex Bình Dương đúng một điểm. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An tiếp tục lún sâu ở cuối bảng với 10 điểm, kém ba điểm so với đội áp chót là Sài Gòn FC.