Sau 2 vòng đầy bất ngờ, V-League 2021 sẽ tiếp tục với vòng 3 diễn ra trong ba ngày là 29, 30 và 31/01. Trong đó, trận đấu sớm nhất sẽ được diễn ra trên sân Hòa Xuân khi SHB Đà Nẵng tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Giành hai chiến thắng trong hai trận đấu, đội bóng sông Hàn đang có được 6 điểm và đầy tự tin để tiếp đón HL-HT, đội bóng đã liên tiếp hai lần thất bại. Trong khi đó, ngày 30/01 sẽ diễn ra ba cặp đấu Thanh Hoá tiếp đón Nam Định trên sân nhà, trận đấu muộn trong ngày Sài Gòn FC gặp SLNA trên sân Thống Nhất. Xen giữa là trận cầu được đánh giá là tâm điểm vòng 3, giữa Hà Nội FC và Hải Phòng trên sân Lạch Tray.

Những tưởng sau cú xảy chân ở vòng 1, CLB Hà Nội sẽ có điểm trên sân nhà ở vòng 2 khi đón tiếp Bình Dương nhưng một lần nữa, Á quân V.League 2020 – Hà Nội FC lại phải đón nhận thất bại muối mặt trước đối thủ với tỷ số 1-2 và tụt xuống vị trí cuối bảng xếp hạng với 0 điểm sau hai trận. Trong khi đó, CLB Hải Phòng, đội bóng vừa phải gồng mình trụ hạng cách đây hơn 2 tháng, đang đường hoàng chiếm giữ vị trí số một trên bảng tổng sắp với hai trận toàn thắng.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Hà Nội FC đã đưa về sân Hàng Đẫy hai tân binh chất lượng bậc nhất, đó là Geovane và Bruno để tăng cường sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, sau hai trận vừa qua, rõ ràng lối chơi của hai cầu thủ này chưa thực sự ăn ý với các đồng đội. "Hà Nội có những nhân tố mới nhưng các bạn ấy chưa hoà nhập với lối chơi của đội bóng. Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều, nhưng việc vận hành lối chơi chưa được như ý là lỗi của tôi. Để chơi được với lối chơi của đội bóng cần có thời gian, phong độ, thời điểm, thể lực của nhiều trụ cột cũng chưa đảm bảo. Khi mất các mắt xích hiểu lối chơi của đội bóng thì vận hành rất khó" - HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắng thừa nhận sau trận đấu. Và ông cũng cho rằng, qua 2 vòng đấu, Hà Nội vẫn chưa có điểm, thực sự là rất khó khăn. Hà Nội chưa chắc lọt vào top 6, có thể rơi xuống top 8. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Đội bóng Thủ đô luôn được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng thời điểm hiện tại, khi phong độ không ổn định, lại phải đương đầu với Hải Phòng tràn đầy sinh lực mục tiêu 3 điểm với Hà Nội FC là không hề đơn giản.

Trước vòng đấu thứ 3, Quang Hải và các đồng đội đặt quyết tâm rất cao khi khẳng định, dù trắng tay trong 2 trận ra quân tại LS V-League nhưng Hà Nội FC sẽ trở lại mạnh mẽ để chinh phục chức Vô địch: "Trong bóng đá luôn có thắng và thua. Khi thất bại, chúng tôi sẽ tìm những điểm mình chưa làm tốt. Và thất bại đó khiến chúng tôi trở lại mạnh mẽ hơn". Trước mắt HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò sẽ là cuộc đối đầu với đội đang dẫn đầu Hải Phòng. Nếu để thua trước đội bóng đất Cảng, sẽ là khởi đầu tệ nhất trong lịch sử CLB Hà Nội với 3 trận thua liên tiếp và chiếc ghế của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ lung lay hơn bao giờ hết.

Ngoài trận đấu tâm điểm giữa Á quân V.League 2020 và Hải Phòng, vòng 3 V.League đang được NHM chờ đợi cuộc đối đầu giữa TP.HCM với Than Quảng Ninh. Theo dự đoán, Lee Nguyễn và đồng đội chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách trên sân Cẩm Phả. Còn thầy trò HLV Kiatisak sẽ phải đối đầu với đội bóng đang gây được rất nhiều sự chú ý là Bình Định FC. Thầy trò HLV Đức Thắng vừa tạo nên cú sốc khi đánh bại CLB Sài Gòn ở vòng 2. Chính vì vậy, màn so tài giữa HAGL và Bình Định hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Trận đấu muộn nhất vòng 3 sẽ diễn ra tại sân Hàng Đẫy khi ĐKVĐ Viettel đón tiếp B.Bình Dương. Đây được xem là cơ hội có được trọn vẹn ba điểm của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng, để lấy lại vị thế và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng./.