Lịch sử V.League ghi danh Hoàng Anh Gia Lai có 2 lần nâng cao chiếc cúp vô địch vào các năm 2003 và 2004, đó cũng là thời điểm mà Kiatisak là chân sút đóng vai trò trụ cột của đội bóng phố Núi. Và từ khi tạm biệt Kiatisak, đội chủ sân Pleiku cũng “chia tay” luôn cảm giác vinh quang, ngay cả khi quy tụ đủ những gương mặt xuất sắc như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... Điều đó khiến đông đảo người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai không hài lòng.

Hiểu rõ điều đó, HLV Kiatisak đã "gãi đúng chỗ ngứa" của CĐV với phát biểu “muốn đưa HAGL dự AFC Champions League ngay ở mùa giải đầu tiên”. Thực tế, ở trận đấu ra mắt tân HLV Kiatisuk của CLB Hoàng Anh Gia Lai, gặp Nam Định vào ngày 03/01, Ban Tổ chức Giải giao hữu - cúp Thiên Long 2020 bán được hàng nghìn vé, hơn hẳn những trận khác. Từ khu vực kỹ thuật, HLV Kiatisuk liên tục chỉ đạo các học trò thi đấu áp sát, tạo áp lực ngay trên phần sân đối phương. Trận giao hữu khép lại với tỷ số 1-1, tuy chưa thể có chiến thắng nhưng HLV Kiatisak cũng đã giúp Hoàng Anh Gia Lai chấm dứt được chuỗi trận toàn thua ở giải giao hữu này.

Đến ngày 05/01, thử sức với Khánh Hòa, HLV Kiatisak đã bố trí đội hình ra sân khá lạ, dàn sao Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… ngồi dự bị và số áo của các cầu thủ cũng thay đổi. Hoàng Anh Gia Lai duy trì lối chơi ban bật nhỏ, nắm quyền kiềm soát bóng. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai bị thủng lưới ở phút 20. HLV Kiatisak lại tung hàng loạt trụ cột Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh vào sân. Ngay lập tức Văn Toàn để lại dấu ấn, đi bóng khéo léo, phối hợp ăn ý cùng đồng đội rồi kiến tạo cho Châu Ngọc Quang ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sang hiệp hai, đội bóng phố Núi vẫn chiếm lĩnh thế trận, tân binh Phan Đức Lễ đánh đầu ấn định tỷ số 2-1.

Khép lại giải giao hữu Thiên Long cùng hạng ba chung cuộc, HLV Kiatisak cho biết còn ba cầu thủ ngoại binh nữa sẽ hội quân vào cuối tuần này. Ngày 6/1, HAGL trở lại Pleiku và có 10 ngày chuẩn bị nữa cho V.League 2021.

“Kiatisuk cần nhiều thời gian và điều quan trọng mà Kiatisuk nói đến là vấn đề liên quan đến thể lực, tư duy, chứ không chỉ là những câu chuyện lối chơi, rồi ngoại binh, làm sao để hài hòa giữa tấn công và phòng ngự bởi vì Kiatisuk cũng biết là tấn công của HAGL khá là tốt, nhưng mà phòng ngự thì hơi tệ”. - Nhà báo Minh Hải phân tích.

Gần 20 năm trước, chân sút Kiatisuk từng tỏa sáng rực rỡ để liên tiếp mang về 2 chức vô địch V.League cho CLB Hoàng Anh Gia Lai. Và ngày 06/01, cựu danh thủ người Thái Lan, hiện đã 48 tuổi, có mặt ở sân Pleiku với cương vị mới là HLV trưởng. Kỳ vọng mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức khi “tái hợp” Zico Thái vẫn không thay đổi, đó là dẫn dắt đội bóng phố Núi lên đỉnh V.League.

“Năm nay tôi cố gắng tập trung 100%. Bóng đá có thắng có thua nhưng Zico không thích thua. Lâu quá rồi HAGL chưa vô địch, 16-17 năm rồi, từ năm 2004. Lâu quá rồi. Logo của CLB có 2 ngôi sao, năm nay cố gắng lấy ngôi sao nữa!” - Zico Thái tự tin khẳng định.

Chưa cần trận đấu chính thức, chỉ với sự hiện diện của mình, Kiatisak đang tạo ra cảm giác mà đã từ rất lâu rồi chưa có ai làm được ở HAGL, đó là "niềm tin chiến thắng".