Theo chân cô đỡ vào bản
Sinh con tại nhà là phong tục còn tồn tại ở một số khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong mẹ ở những vùng này hiện còn cao gấp 3,4 lần so với khu vực đồng bằng. Sự ra đời và đi vào hoạt động của mô hình cô đỡ thôn bản đã và đang từng bước mang đến các dịch vụ làm mẹ an toàn, góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh ở vùng miền núi xa xôi. Theo chân các cô đỡ về với những bản vùng sâu, vùng xa ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình chúng ta sẽ hiểu hơn về công việc và sự cần thiết phải duy trì bền vững mô hình này tại những vùng khó khăn.
