Thực trạng xâm hại tình dục trẻ em: Làm thế nào để biến nỗi đau thành hành động?
Trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 1.000 em bị xâm hại tình dục. Điều đáng nói là 93% nghi phạm trong các vụ xâm phạm tình dục trẻ em lại là những người thân quen của nạn nhân và gia đình. Chúng ta có 17 cơ quan phụ trách vấn đề về trẻ em nhưng gia đình có các em nhỏ bị xâm hại tình dục lại rất đơn độc trong hành trình đưa vụ việc ra ánh sáng và con số trẻ em bị xâm hại tình dục vẫn tiếp tục gia tăng…Tại sao lại tồn tại một sự im lặng đến vô cảm như vậy? Các cơ quan chức năng cũng như chính các bậc phụ huynh cần làm gì để bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại tình dục ? Đây là nội dung chương trình Diễn đàn các vấn đề xã hội với sự tham gia của ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. (Diễn đàn các vấn đề xã hội 15/08)
