Từ khóa tìm kiếm: biên chế

Ra mắt Bộ công cụ đánh giá chuyển đổi số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

[VOV2] - Cục Công nghiệp Việt Nam và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững ngành công nghiệp.

[VOV2] - Cục Công nghiệp Việt Nam và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững ngành công nghiệp.

5 nhóm không bị trừ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

[VOV2] - Thông thường, người lao động nếu nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%/năm. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

[VOV2] - Thông thường, người lao động nếu nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%/năm. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Sáp nhập xã, huyện: Cần được chuẩn bị cẩn thận, toàn diện, thấu đáo

[VOV2] - “Việc sắp xếp đơn vị hành chính ở giai đoạn trước chúng ta đã giải quyết khá ổn thỏa. Tuy nhiên, ở giai đoạn này cần được quan tâm, chú trọng hơn, lựa chọn người có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy".

[VOV2] - “Việc sắp xếp đơn vị hành chính ở giai đoạn trước chúng ta đã giải quyết khá ổn thỏa. Tuy nhiên, ở giai đoạn này cần được quan tâm, chú trọng hơn, lựa chọn người có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy".

Kiến nghị không tinh giản biên chế trong ngành giáo dục

[VOV2] - Tại Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đại diện một số tỉnh, thành phố kiến nghị không thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục.

[VOV2] - Tại Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đại diện một số tỉnh, thành phố kiến nghị không thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục.

Giáo viên tiếng Anh duy nhất của Mèo Vạc: "Tôi muốn đặt thử thách cho mình"

[VOV2] - Cô Nông Thị Uyên, giáo viên biên chế môn tiếng Anh duy nhất ở cấp tiểu học huyện Mèo Vạc chia sẻ, có nhiều lý do khiến cô gắn bó với giáo dục vùng cao, trong đó sự nỗ lực của học trò là nguồn động lực lớn giúp cô yêu và gắn bó với nghề.

[VOV2] - Cô Nông Thị Uyên, giáo viên biên chế môn tiếng Anh duy nhất ở cấp tiểu học huyện Mèo Vạc chia sẻ, có nhiều lý do khiến cô gắn bó với giáo dục vùng cao, trong đó sự nỗ lực của học trò là nguồn động lực lớn giúp cô yêu và gắn bó với nghề.

[infographic] Những điều cần biết về tinh giản biên chế

[VOV2] - Nguyên tắc tinh giản biên chế là gì? Và trường hợp nào sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật? Những trường hợp nào không thuộc diện tinh giản biên chế?

[VOV2] - Nguyên tắc tinh giản biên chế là gì? Và trường hợp nào sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật? Những trường hợp nào không thuộc diện tinh giản biên chế?

Vimexpo 2022 – cơ hội kết nối và mở rộng thị trường

[VOV2] - Sáng nay (16/11), Triển lãm Quốc tế lần thứ ba về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo (VIMEXPO) chính thức khai mạc. Với chủ đề “Kết nối để phát triển”, 200 đơn vị trong và ngoài nước tham gia VIMEXPO 2022 có cơ hội được mở rộng hợp tác.

[VOV2] - Sáng nay (16/11), Triển lãm Quốc tế lần thứ ba về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo (VIMEXPO) chính thức khai mạc. Với chủ đề “Kết nối để phát triển”, 200 đơn vị trong và ngoài nước tham gia VIMEXPO 2022 có cơ hội được mở rộng hợp tác.

Tinh giản biên chế: Đạt được chỉ tiêu nhưng còn xa mục tiêu

[VOV2] - Chiều nay (04/11), Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 - lĩnh vực nội vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận trách nhiệm việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

[VOV2] - Chiều nay (04/11), Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 - lĩnh vực nội vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận trách nhiệm việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Cứ 200 giáo viên thì có 1 người nghỉ việc vì lương thấp?

[VOV2] - Cả nước có khoảng 1,2 triệu giáo viên trên tổng số 1,7 triệu biên chế viên chức. Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây, rất nhiều giáo viên đã xin ra khỏi ngành.

[VOV2] - Cả nước có khoảng 1,2 triệu giáo viên trên tổng số 1,7 triệu biên chế viên chức. Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây, rất nhiều giáo viên đã xin ra khỏi ngành.

Tăng lương cơ sở để giữ chân người tài

[VOV2] - Tăng lương cơ sở, sau 2 lần trì hoãn là thông tin vui đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, là một nguồn động viên lớn để họ cảm thấy có thêm động lực làm việc tốt hơn.

[VOV2] - Tăng lương cơ sở, sau 2 lần trì hoãn là thông tin vui đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, là một nguồn động viên lớn để họ cảm thấy có thêm động lực làm việc tốt hơn.