Từ khóa tìm kiếm: học viện Quân Y

Toàn cảnh điểm chuẩn các trường Quân đội

[VOV2] - Ngày 23/8, Ban tuyển sinh (Bộ Quốc phòng) công bố điểm trúng tuyển đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại các học viện, trường trong Quân đội năm 2023.

[VOV2] - Ngày 23/8, Ban tuyển sinh (Bộ Quốc phòng) công bố điểm trúng tuyển đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại các học viện, trường trong Quân đội năm 2023.

Điểm trúng tuyển Học viện Quân y năm 2022: cao nhất là 28.30

[VOV2] - Học viện Quân y công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ chính quy năm 2022, trong đó ngành cao điểm nhất là Bác sĩ đa khoa 28.30 điểm (khối A00 và B00).

[VOV2] - Học viện Quân y công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ chính quy năm 2022, trong đó ngành cao điểm nhất là Bác sĩ đa khoa 28.30 điểm (khối A00 và B00).

Những điều cần biết về tuyển sinh quân đội 2022

[VOV2] - Chỉ tiêu tổ chức tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2022 là bao nhiêu? Trường quân sự có được tuyển thí sinh nữ?

[VOV2] - Chỉ tiêu tổ chức tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2022 là bao nhiêu? Trường quân sự có được tuyển thí sinh nữ?

Đưa các tổ, nhóm quân y đến từng tổ dân phố ở TP. HCM

[VOV2] - Với 60 tổ quân y lưu động, Giám đốc Học viện Quân y yêu cầu các bác sỹ, học viên đến tận cơ sở, từng nhà, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Tuần tới, sẽ có thêm hơn 100 tổ quân y khác chi viện TP. HCM.

[VOV2] - Với 60 tổ quân y lưu động, Giám đốc Học viện Quân y yêu cầu các bác sỹ, học viên đến tận cơ sở, từng nhà, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Tuần tới, sẽ có thêm hơn 100 tổ quân y khác chi viện TP. HCM.

Ngày 12/1 tiêm thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 liều cao nhất

[VOV2] - Sáng nay 12/01, tại Hà Nội, Học viện Quân y đã tiến hành tiêm vaccine Nanocovax cho 3 tình nguyện viên liều cao nhất 75mcg. 17 tình nguyện viên còn lại sẽ được tiêm khi sức khỏe 3 người này ổn định.

[VOV2] - Sáng nay 12/01, tại Hà Nội, Học viện Quân y đã tiến hành tiêm vaccine Nanocovax cho 3 tình nguyện viên liều cao nhất 75mcg. 17 tình nguyện viên còn lại sẽ được tiêm khi sức khỏe 3 người này ổn định.

TS Đinh Thị Thu Hằng "khắc tinh" của những mầm bệnh

[VOV2] - Trong cuộc chiến chống lại SARS-CoV-2, Đại úy, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hằng không phải ra tuyến đầu phòng chống dịch nhưng công việc thầm lặng của chị vô cùng ý nghĩa, góp phần quan trọng giúp nước ta khống chế dịch thành công.

[VOV2] - Trong cuộc chiến chống lại SARS-CoV-2, Đại úy, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hằng không phải ra tuyến đầu phòng chống dịch nhưng công việc thầm lặng của chị vô cùng ý nghĩa, góp phần quan trọng giúp nước ta khống chế dịch thành công.