Từ khóa tìm kiếm: Học viện tài chính

Học viện Tài chính công bố phương thức tuyển sinh năm 2024

[VOV2] - Với 4.500 chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy, năm 2024 Học viện tài chính áp dụng 5 phương thức tuyển sinh. Trong đó, trường sử dụng cả 2 bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN và Đánh giá tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội để xét tuyển.

[VOV2] - Với 4.500 chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy, năm 2024 Học viện tài chính áp dụng 5 phương thức tuyển sinh. Trong đó, trường sử dụng cả 2 bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN và Đánh giá tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội để xét tuyển.

Học viện Tài chính có Phó Giám đốc mới

[VOV2] - Học viện Tài chính vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho TS. Nguyễn Văn Bình – Vụ trưởng vụ Thanh tra – Kiểm tra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

[VOV2] - Học viện Tài chính vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho TS. Nguyễn Văn Bình – Vụ trưởng vụ Thanh tra – Kiểm tra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Đặt nguyện vọng xét tuyển thế nào để tối ưu hóa khả năng đỗ như mong muốn?

[VOV2] - Đặt nguyện vọng nên ưu tiên chọn trường hay chọn ngành? Làm sao để chắc chắn đỗ đại học đúng nguyện vọng bản thân? Nhiều câu hỏi của các thí sinh được chuyên gia giải đáp trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh.

[VOV2] - Đặt nguyện vọng nên ưu tiên chọn trường hay chọn ngành? Làm sao để chắc chắn đỗ đại học đúng nguyện vọng bản thân? Nhiều câu hỏi của các thí sinh được chuyên gia giải đáp trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh.

Mang nụ cười - Trao yêu thương

[VOV2] - Với khẩu hiệu “Mang nụ cười - Trao yêu thương”, Đội sinh viên tình nguyện vì trẻ thơ đã lan tỏa lòng nhiệt huyết, mang sức trẻ đi khắp mọi nơi để tổ chức thành công nhiều chương trình ý nghĩa, đem lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

[VOV2] - Với khẩu hiệu “Mang nụ cười - Trao yêu thương”, Đội sinh viên tình nguyện vì trẻ thơ đã lan tỏa lòng nhiệt huyết, mang sức trẻ đi khắp mọi nơi để tổ chức thành công nhiều chương trình ý nghĩa, đem lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Học viện Tài chính dành 50% chỉ tiêu tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi

[VOV2] - Năm 2022, Học viện Tài chính tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 4.000 theo 5 phương thức xét tuyển. Điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 19 điểm.

[VOV2] - Năm 2022, Học viện Tài chính tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 4.000 theo 5 phương thức xét tuyển. Điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 19 điểm.

Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn kèm 2 tiêu chí phụ

[VOV2] - Học viện Tài chính vừa chính thức công bố mức điểm chuẩn đại học chính quy năm 2021. Theo đó, cao nhất là 36,22 (trong đó điểm tiếng Anh nhân đôi).

[VOV2] - Học viện Tài chính vừa chính thức công bố mức điểm chuẩn đại học chính quy năm 2021. Theo đó, cao nhất là 36,22 (trong đó điểm tiếng Anh nhân đôi).

Viện Đào tạo Quốc tế khai giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2020 – 2021

[VOV2] - Chiều 28/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 và Trao bằng tốt nghiệp cho các tân Thạc sỹ tài chính khóa 9 và đầu tư và Tân cử nhân tài chính song bằng khóa 1

[VOV2] - Chiều 28/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 và Trao bằng tốt nghiệp cho các tân Thạc sỹ tài chính khóa 9 và đầu tư và Tân cử nhân tài chính song bằng khóa 1