Từ khóa tìm kiếm: mẫu mực

“Nghỉ hưu, không nghỉ việc”

[VOV2] - Không chỉ làm giàu cho riêng mình bằng cách tiên phong trong phát triển kinh tế, ông Kha Văn Toàn (Nghệ An) còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa phương.

[VOV2] - Không chỉ làm giàu cho riêng mình bằng cách tiên phong trong phát triển kinh tế, ông Kha Văn Toàn (Nghệ An) còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa phương.

Lão bà hết lòng vì người khuyết tật

[VOV2] - Bị tổn thương mắt từ khi còn trẻ bà Nguyễn Phi Phái thấu hiểu nỗi lòng của những người khuyết tật. Nhưng với tinh thần của người “lính cụ Hồ”, bà Phi luôn lạc quan và truyền cảm hứng sống tích cực tới cộng đồng.

[VOV2] - Bị tổn thương mắt từ khi còn trẻ bà Nguyễn Phi Phái thấu hiểu nỗi lòng của những người khuyết tật. Nhưng với tinh thần của người “lính cụ Hồ”, bà Phi luôn lạc quan và truyền cảm hứng sống tích cực tới cộng đồng.

Người lính cựu vì lợi ích cộng đồng

[VOV2] - Tâm niệm “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, CCB Dương Văn Nam đã từ bỏ lợi ích cá nhân để hiến đất làm đường, đồng thời quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

[VOV2] - Tâm niệm “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, CCB Dương Văn Nam đã từ bỏ lợi ích cá nhân để hiến đất làm đường, đồng thời quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ có tấm lòng vàng

[VOV2] - Ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Thông Tuyết vẫn âm thầm giúp đỡ đông đảo người dân trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

[VOV2] - Ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Thông Tuyết vẫn âm thầm giúp đỡ đông đảo người dân trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

“Cây đại thụ” trên dãy Trường Sơn

[VOV2] - “Mất văn hóa thì mờ dấu dân tộc. Cùng với việc phát triển kinh tế, tôi luôn nhắc nhở con cháu giữ bản sắc văn hóa của đồng bào mình. Đó là thứ quý giá không thể để mất”, già làng Hồ Văn Hạnh bộc bạch.

[VOV2] - “Mất văn hóa thì mờ dấu dân tộc. Cùng với việc phát triển kinh tế, tôi luôn nhắc nhở con cháu giữ bản sắc văn hóa của đồng bào mình. Đó là thứ quý giá không thể để mất”, già làng Hồ Văn Hạnh bộc bạch.

Lão nông ở Hậu Giang hiến đất tiền tỉ làm đường

[VOV2] - Hình ảnh con lộ mới khang trang cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đến trường là những gì ông Nguyễn Văn Phúc đã dành tặng cho người dân sau khi hiến 2.000㎡ đất để làm đường,

[VOV2] - Hình ảnh con lộ mới khang trang cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đến trường là những gì ông Nguyễn Văn Phúc đã dành tặng cho người dân sau khi hiến 2.000㎡ đất để làm đường,

Có già làng Phuôn, dân làng ấm êm

[VOV2] - Bà Hồ Thị Phuôn làm già làng Pa Tầng (tỉnh Quảng Trị) đã 7 mùa rẫy. Dân làng từ già đến trẻ tất thảy thuận hòa, ấm êm. Hễ thôn có việc gì khó, cứ cậy đến bà là xong ngay.

[VOV2] - Bà Hồ Thị Phuôn làm già làng Pa Tầng (tỉnh Quảng Trị) đã 7 mùa rẫy. Dân làng từ già đến trẻ tất thảy thuận hòa, ấm êm. Hễ thôn có việc gì khó, cứ cậy đến bà là xong ngay.

Cụ bà làm nghề bán vé số lo “chuyện bao đồng"

[VOV2] - Sống ở vùng quanh năm bốn bề là nước, lo sợ nhiều trẻ em có nguy cơ đuối nước nếu không biết bơi, nhiều năm nay, bà Sáu Thia hàng ngày vừa đi bán vé số kiếm sống, vừa dạy bơi miễn phí cho trẻ em.

[VOV2] - Sống ở vùng quanh năm bốn bề là nước, lo sợ nhiều trẻ em có nguy cơ đuối nước nếu không biết bơi, nhiều năm nay, bà Sáu Thia hàng ngày vừa đi bán vé số kiếm sống, vừa dạy bơi miễn phí cho trẻ em.

Bà lão yêu chèo

[VOV2] - Bà Nguyễn Thị Kinh Môn đã ở tuổi “xế chiều” nhưng tiếng hát vẫn rất trong trẻo. Bà luôn đau đáu làm sao để nghệ thuật chèo cổ ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh không bị mai một.

[VOV2] - Bà Nguyễn Thị Kinh Môn đã ở tuổi “xế chiều” nhưng tiếng hát vẫn rất trong trẻo. Bà luôn đau đáu làm sao để nghệ thuật chèo cổ ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh không bị mai một.

Người cao tuổi - nguồn lực vô giá

[VOV2] - “Trong việc hiến đất làm công trình phúc lợi xã hội, nếu già làng không có ý kiến thì không làm được. Vì ở cộng đồng, già làng nói là dân nghe theo”, bà Rơ Chăm H'Yéo, Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi Gia Lai chia sẻ.

[VOV2] - “Trong việc hiến đất làm công trình phúc lợi xã hội, nếu già làng không có ý kiến thì không làm được. Vì ở cộng đồng, già làng nói là dân nghe theo”, bà Rơ Chăm H'Yéo, Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi Gia Lai chia sẻ.