Từ khóa tìm kiếm: ngã

Tiêu hủy gần 10 tấn động vật hoang dã buôn lậu từ châu Phi về Việt Nam

[VOV2] - Toàn bộ vật chứng của vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, tổng giá trị ước tính 300 tỷ đồng.

[VOV2] - Toàn bộ vật chứng của vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, tổng giá trị ước tính 300 tỷ đồng.

Xén giải phân cách, cắt gọt vỉa hè: ùn tắc giao thông có giảm?

[VOV2] - Hà Nội xén dải phân cách dưới gầm cầu Ngã Tư Sở, mở thêm làn chờ cho phương tiện nhằm giảm ách tắc. Đây là phương án tình thế giải quyết trước mắt ùn tắc giao thông, nhưng không thể là giải pháp lâu dài, vì làm mất cân đối của phát triển đô thị.

[VOV2] - Hà Nội xén dải phân cách dưới gầm cầu Ngã Tư Sở, mở thêm làn chờ cho phương tiện nhằm giảm ách tắc. Đây là phương án tình thế giải quyết trước mắt ùn tắc giao thông, nhưng không thể là giải pháp lâu dài, vì làm mất cân đối của phát triển đô thị.

Vẫn còn 9,5% trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi thiếu vitamin A tiền lâm sàng

[VOV2] - Chế độ dinh dưỡng của người dân chưa hợp lý, khẩu phần ăn đơn điệu khiến các vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin A, sắt, kẽm... không được cung cấp đầy đủ thông qua thực phẩm và chế độ ăn hàng ngày.

[VOV2] - Chế độ dinh dưỡng của người dân chưa hợp lý, khẩu phần ăn đơn điệu khiến các vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin A, sắt, kẽm... không được cung cấp đầy đủ thông qua thực phẩm và chế độ ăn hàng ngày.

Mạnh mẽ vượt qua khó khăn

[VOV2] - Chỉ trong 4 năm, người đàn ông ấy phải trải qua nhiều đau thương. Mẹ mất, sau đó là mất đi đứa con đang thành hình, nợ nần bủa vây. Dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc cảm thấy sắp gục ngã. Hãy cùng nhà văn Uông Triều chia sẻ với nhân vật.

[VOV2] - Chỉ trong 4 năm, người đàn ông ấy phải trải qua nhiều đau thương. Mẹ mất, sau đó là mất đi đứa con đang thành hình, nợ nần bủa vây. Dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc cảm thấy sắp gục ngã. Hãy cùng nhà văn Uông Triều chia sẻ với nhân vật.

Vì sao nhiều người trẻ bị đột quỵ?

[VOV2] - Kết quả nghiên cứu tại 10 trung tâm đột quỵ trên toàn quốc với hơn 2.500 bệnh nhân cho thấy, người trẻ dưới 45 tuổi chiếm gần 8% số ca mắc đột quỵ.

[VOV2] - Kết quả nghiên cứu tại 10 trung tâm đột quỵ trên toàn quốc với hơn 2.500 bệnh nhân cho thấy, người trẻ dưới 45 tuổi chiếm gần 8% số ca mắc đột quỵ.

Tuyển Việt Nam thời HLV Troussier: Ngã 3 đường!

[VOV2] - Thất bại của tuyển VN ở các trận giao hữu, liệu có phải là đáy phong độ của tuyển dưới thời HLV Troussier? VFF có vội vàng khi mời HLV người Pháp dẫn dắt ĐTQG?. Đội bóng có nên quay trở lại lối chơi phòng ngự phản công? Thời gian sẽ trả lời.

[VOV2] - Thất bại của tuyển VN ở các trận giao hữu, liệu có phải là đáy phong độ của tuyển dưới thời HLV Troussier? VFF có vội vàng khi mời HLV người Pháp dẫn dắt ĐTQG?. Đội bóng có nên quay trở lại lối chơi phòng ngự phản công? Thời gian sẽ trả lời.

Bảo tàng Phụ nữ ra mắt trải nghiệm đặc biệt "Huyền thoại tuổi thanh xuân"

[VOV2] - Những giây phút lịch sử hào hùng, chứa chan niềm tự hào sâu sắc về một thời máu lửa qua câu chuyện của 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc đã được tái hiện chân thực và lắng đọng tại sân khấu của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

[VOV2] - Những giây phút lịch sử hào hùng, chứa chan niềm tự hào sâu sắc về một thời máu lửa qua câu chuyện của 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc đã được tái hiện chân thực và lắng đọng tại sân khấu của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Phụ nữ khởi nghiệp để tự chủ trong cuộc sống

[VOV2] - Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, HộI Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023”.

[VOV2] - Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, HộI Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023”.

Rách sụn chêm khớp gối - chấn thương dễ bị bỏ quên khi trẻ ngã

[VOV2] - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ đến khám vì đau khớp gối kéo dài dù đã được thăm khám và điều trị nhiều nơi. Nguyên nhân là trẻ gặp chấn thương do té ngã nhưng bị bỏ quên.

[VOV2] - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ đến khám vì đau khớp gối kéo dài dù đã được thăm khám và điều trị nhiều nơi. Nguyên nhân là trẻ gặp chấn thương do té ngã nhưng bị bỏ quên.

Điều trị rung nhĩ như thế nào để ngăn biến chứng đột quỵ?

[VOV2] - Bệnh rung nhĩ gia tăng theo tuổi, và các nhà khoa học đã tính toán rằng, sau 50 tuổi, cứ mỗi 10 năm thì tỷ lệ dân số bị rung nhĩ tăng gấp đôi, có thể lên tới 10% ở lứa tuổi trên 80. Rung nhĩ là một trong những nguyên nhân gây đột quỵ.

[VOV2] - Bệnh rung nhĩ gia tăng theo tuổi, và các nhà khoa học đã tính toán rằng, sau 50 tuổi, cứ mỗi 10 năm thì tỷ lệ dân số bị rung nhĩ tăng gấp đôi, có thể lên tới 10% ở lứa tuổi trên 80. Rung nhĩ là một trong những nguyên nhân gây đột quỵ.