Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9/2026, đoàn công tác của ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường Đại học Bách khoa TP.HCM vinh dự góp mặt cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, gặp gỡ và thống nhất nhiều định hướng hợp tác lớn với các trường, viện nghiên cứu của Liên bang Nga.
Không chỉ dừng lại ở việc phát huy nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống hay chỉ chia sẻ những thành tựu đã đạt được, quan hệ hợp tác trong bối cảnh mới được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí hướng tới mục tiêu lớn hơn, tập trung vào một số lĩnh vực thực sự có tính chiến lược, kết hợp thế mạnh khoa học - công nghệ của Liên bang Nga với nhu cầu phát triển, nguồn nhân lực và thị trường của Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, nghiên cứu chung và cung ứng nguồn nhân lực trong các mảng công nghệ chiến lược cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm.
Về vấn đề này, đại diện các đại biểu cấp cao Việt Nam, GS. TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa đã tham gia báo cáo, trao đổi trong phiên thảo luận cùng đại diện các viện, trung tâm nghiên cứu của Nga.
Để hợp tác đạt hiệu quả cao, GS. TS. Mai Thanh Phong kỳ vọng các bên có thể chuyển từ mô hình trao đổi học thuật truyền thống sang hợp tác gắn với các công nghệ chiến lược, tập trung vào 03 hướng chính là: Phát triển những mô hình đào tạo liên kết; Xây dựng và chuẩn bị cho đội ngũ giảng viên và chuyên gia nòng cốt và xem xét thành lập trung tâm chung về nghiên cứu và phát triển công nghệ tại Việt Nam.
Đào tạo liên kết, đào tạo đội ngũ hay thiết lập và dùng chung hạ tầng - các định hướng lớn này cũng được GS. TS. Mai Thanh Phong chia sẻ và đề xuất trong các buổi làm việc với Đại học Hàng không Moskva (MAI) về hàng không, UAV và vệ tinh; Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân (JINR) và ĐH Nghiên cứu Hạt nhân Quốc gia MEPhI về công nghệ hạt nhân; ĐH Khoa học và Công nghệ Quốc gia MISIS về khoa học vật liệu và ĐH Bang Lomonosov Moscow về các lĩnh vực khoa học - công nghệ cao.
