Từ khóa tìm kiếm: PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt

Cần xây dựng bộ quy tắc chuẩn về phiên âm

[VOV2] - Ra một danh mục phiên âm chuẩn thống nhất là điều thực sự cần thiết và khả thi để giải quyết vấn đề lộn xộn phiên âm tên riêng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

[VOV2] - Ra một danh mục phiên âm chuẩn thống nhất là điều thực sự cần thiết và khả thi để giải quyết vấn đề lộn xộn phiên âm tên riêng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

Lý giải lộn xộn phiên âm tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

[VOV2] - Việc phiên âm các tên riêng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt luôn là chuyện không hề đơn giản do nhiều nguyên nhân khác nhau. Chính vì vậy, nó dẫn đến thiếu thống nhất, thậm chí là lộn xộn trong phiên âm tên riêng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt.

[VOV2] - Việc phiên âm các tên riêng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt luôn là chuyện không hề đơn giản do nhiều nguyên nhân khác nhau. Chính vì vậy, nó dẫn đến thiếu thống nhất, thậm chí là lộn xộn trong phiên âm tên riêng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt.

Không thể nói giáo viên tự sửa sai và dạy theo cách của mình

[VOV2] - SGK lớp 1 mới đang được rà soát và chỉnh sửa. Tuy nhiên phải chăng nên coi SGK chỉ là tài liệu tham khảo, quyền chủ động phải do giáo viên? PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt, nguyên giảng viên cao cấp trường ĐH KHXH&NV nêu quan điểm...

[VOV2] - SGK lớp 1 mới đang được rà soát và chỉnh sửa. Tuy nhiên phải chăng nên coi SGK chỉ là tài liệu tham khảo, quyền chủ động phải do giáo viên? PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt, nguyên giảng viên cao cấp trường ĐH KHXH&NV nêu quan điểm...

Nên dũng cảm tạm dừng sử dụng các bộ sách giáo khoa mới

[VOV2] - Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Hội đồng thẩm định SGK rà soát cả 5 bộ sách và báo cáo Bộ trưởng xem xét nội dung chỉnh sửa bộ SGK Cánh diều trước ngày 15/11. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng việc chỉnh sửa sẽ chỉ là chắp vá.

[VOV2] - Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Hội đồng thẩm định SGK rà soát cả 5 bộ sách và báo cáo Bộ trưởng xem xét nội dung chỉnh sửa bộ SGK Cánh diều trước ngày 15/11. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng việc chỉnh sửa sẽ chỉ là chắp vá.