Từ khóa tìm kiếm: phòng COVID-19

Mỹ ngừng cấp phép sử dụng thuốc phòng COVID-19 Evusheld

[VOV2] - Evusheld không có hiệu quả đối với dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron, biến thể đang gây lây nhiễm cho 61% số ca bệnh ở Mỹ - thông báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

[VOV2] - Evusheld không có hiệu quả đối với dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron, biến thể đang gây lây nhiễm cho 61% số ca bệnh ở Mỹ - thông báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

Quảng Ninh bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 4

[VOV2] - Mở đầu cho đợt chiến dịch này, sáng nay, có khoảng 500 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 4. Các cán bộ, nhân viên còn lại của đơn vị sẽ được tiêm mũi 4 khi đủ điều kiện tiêm chủng.

[VOV2] - Mở đầu cho đợt chiến dịch này, sáng nay, có khoảng 500 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 4. Các cán bộ, nhân viên còn lại của đơn vị sẽ được tiêm mũi 4 khi đủ điều kiện tiêm chủng.

Tiếp tục tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5-dưới 12 tuổi

[VOV2] - Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến chiều 14/5, cả nước đã tiêm gần 2,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, trong đó đã có gần 1.700 liều vaccine tiêm mũi 2 cho trẻ ở độ tuổi này.

[VOV2] - Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến chiều 14/5, cả nước đã tiêm gần 2,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, trong đó đã có gần 1.700 liều vaccine tiêm mũi 2 cho trẻ ở độ tuổi này.

Việt Nam nhận thêm 7,2 triệu liều vaccine do Australia tài trợ

[VOV2] - Sáng 10/5, tại Viện Vệ sinh dịch tễ TW đã diễn ra lễ bàn giao 7,223,200 liều vaccine phòng Covid-19 Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ Australia viện trợ.

[VOV2] - Sáng 10/5, tại Viện Vệ sinh dịch tễ TW đã diễn ra lễ bàn giao 7,223,200 liều vaccine phòng Covid-19 Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ Australia viện trợ.

Đã tiêm hơn 213 triệu liều vaccine phòng Covid-19

[VOV2] - Việt Nam đã tiêm hơn 213 triệu liều vaccine phòng Covid-19, trong đó tiêm mũi 3 gần 55 triệu liều; tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi gần 900.000 liều.

[VOV2] - Việt Nam đã tiêm hơn 213 triệu liều vaccine phòng Covid-19, trong đó tiêm mũi 3 gần 55 triệu liều; tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi gần 900.000 liều.

Chăm sóc sau tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

[VOV2] - Sau tiêm vaccine phòng Covid-19, trẻ có thể gặp một vài tác dụng phụ gây khó chịu. Vậy, làm thế nào để giúp làm dịu các triệu chứng này?

[VOV2] - Sau tiêm vaccine phòng Covid-19, trẻ có thể gặp một vài tác dụng phụ gây khó chịu. Vậy, làm thế nào để giúp làm dịu các triệu chứng này?

Bộ Y tế: "Evusheld là thuốc, không phải là "siêu vaccine"

[VOV2] - Theo Cục quản lý dược (Bộ Y tế), Evusheld là thuốc, không phải là "siêu vaccine", không được phép sử dụng Evusheld để dự phòng COVID-19 cho các đối tượng có thể tiêm vaccine.

[VOV2] - Theo Cục quản lý dược (Bộ Y tế), Evusheld là thuốc, không phải là "siêu vaccine", không được phép sử dụng Evusheld để dự phòng COVID-19 cho các đối tượng có thể tiêm vaccine.

Các nước sử dụng kháng thể dự phòng Covid-19 như thế nào?

[VOV2] - Liệu pháp kháng thể Evusheld được Mỹ, Australia và Singapore cấp phép dùng cho người suy giảm miễn dịch hoặc không thể tiêm vaccine.

[VOV2] - Liệu pháp kháng thể Evusheld được Mỹ, Australia và Singapore cấp phép dùng cho người suy giảm miễn dịch hoặc không thể tiêm vaccine.

Hơn 197 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm

[VOV2] - Đến ngày 8/3/2022, tròn 1 năm từ ngày Việt Nam tiêm những mũi vaccine phòng Covid-19 đầu tiên, đến nay, đã có 197.910.353 liều vaccine được tiêm cho người dân, gồm các mũi tiêm phủ 2 liều cơ bản, tiêm mũi 3 và mở rộng độ tuổi tiêm chủng.

[VOV2] - Đến ngày 8/3/2022, tròn 1 năm từ ngày Việt Nam tiêm những mũi vaccine phòng Covid-19 đầu tiên, đến nay, đã có 197.910.353 liều vaccine được tiêm cho người dân, gồm các mũi tiêm phủ 2 liều cơ bản, tiêm mũi 3 và mở rộng độ tuổi tiêm chủng.

Sửa đổi, bổ sung Sổ tay phòng dịch trong trường học

[VOV2] - Ngày 24/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học” trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn sổ tay được ban hành theo các quyết định mới nhất.

[VOV2] - Ngày 24/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học” trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn sổ tay được ban hành theo các quyết định mới nhất.