Từ khóa tìm kiếm: thụ hưởng

Sự tham gia sáng tạo của cộng đồng giúp phát hiện được nhiều người nhiễm HIV hơn

[VOV2] - "Chỉ còn 7 năm nữa chúng ta phải chấm dứt dịch AIDS, nếu như không có sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa từ phía cộng đồng thì khó có thể kiểm soát được dịch" - PGS.TS Phan Thị Thu Hương - Cục Trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết.

[VOV2] - "Chỉ còn 7 năm nữa chúng ta phải chấm dứt dịch AIDS, nếu như không có sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa từ phía cộng đồng thì khó có thể kiểm soát được dịch" - PGS.TS Phan Thị Thu Hương - Cục Trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết.

Khởi nghiệp từ nghề truyền thống của quê hương

[VOV2] - Với tư duy đổi mới, ý chí vươn lên mạnh mẽ và tình yêu đối với nghề truyền thống, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn thực hiện ý tưởng khởi nghiệp từ chính những sản phẩm truyền thống của quê hương.

[VOV2] - Với tư duy đổi mới, ý chí vươn lên mạnh mẽ và tình yêu đối với nghề truyền thống, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn thực hiện ý tưởng khởi nghiệp từ chính những sản phẩm truyền thống của quê hương.

PGS.TS Hoàng Thị Thu Hương: Tôi không có khái niệm “việc nhẹ lương cao”

[VOV2] - "Lựa chọn theo đuổi các ngành kỹ thuật, công nghệ, khoa học chắc chắn không hề dễ dàng nhưng các bạn đang đi trên một con đường rất vững chắc, được xây đắp qua nhiều thế hệ", PGS.TS Hoàng Thị Thu Hương chia sẻ.

[VOV2] - "Lựa chọn theo đuổi các ngành kỹ thuật, công nghệ, khoa học chắc chắn không hề dễ dàng nhưng các bạn đang đi trên một con đường rất vững chắc, được xây đắp qua nhiều thế hệ", PGS.TS Hoàng Thị Thu Hương chia sẻ.

Cô "Hương còi" và cú đúp giải thưởng của năm 2022

[VOV2] - Trong một đội ngũ toàn những giảng viên giỏi của Đại học Bách khoa Hà Nội việc đạt được danh hiệu "giảng viên xuất sắc" thật không dễ chút nào. Vậy mà có một cô giáo rất mảnh dẻ, rất "còi " lại được vinh danh ở nhiều "mặt trận".

[VOV2] - Trong một đội ngũ toàn những giảng viên giỏi của Đại học Bách khoa Hà Nội việc đạt được danh hiệu "giảng viên xuất sắc" thật không dễ chút nào. Vậy mà có một cô giáo rất mảnh dẻ, rất "còi " lại được vinh danh ở nhiều "mặt trận".

Không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc ca

[VOV2] - Đề nghị bổ sung sửa đổi khoản 2 Điều 7 của Luật Sở hữu trí tuệ quy định tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

[VOV2] - Đề nghị bổ sung sửa đổi khoản 2 Điều 7 của Luật Sở hữu trí tuệ quy định tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Giáo dục là không “trừng phạt”

[VOV2] - Những tranh cãi xung quanh chuyện giáo dục trẻ theo phương pháp nào đang khiến nhiều người băn khoăn. Bởi "trừng phạt" mà không giúp học sinh nhận ra sai lầm, “khuyên nhủ” mà khiến con trẻ nhu nhược, ích kỷ thì đâu đã phải là cách đúng.

[VOV2] - Những tranh cãi xung quanh chuyện giáo dục trẻ theo phương pháp nào đang khiến nhiều người băn khoăn. Bởi "trừng phạt" mà không giúp học sinh nhận ra sai lầm, “khuyên nhủ” mà khiến con trẻ nhu nhược, ích kỷ thì đâu đã phải là cách đúng.

Cần mở động đối tượng, nới lỏng điều kiện thụ hưởng

[VOV2] - “Các chính sách hỗ trợ người lao động mất việc làm do dịch Covid-19 nên điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng, nới lỏng điều kiện thụ hưởng và cần phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa”, bà Phạm Nguyên Cường nêu quan điểm.

[VOV2] - “Các chính sách hỗ trợ người lao động mất việc làm do dịch Covid-19 nên điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng, nới lỏng điều kiện thụ hưởng và cần phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa”, bà Phạm Nguyên Cường nêu quan điểm.

Đừng trông chờ tình yêu lịch sử khi sức ép thi cử lớn như hiện nay

[VOV2] - Mỗi khi môn Lịch sử được chọn làm môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, chúng ta lại kỳ vọng chất lượng dạy học bộ môn này được nâng lên. Thế nhưng, sức ép thi cử đã nảy sinh vô số phương thức để đối phó, để đạt mục tiêu điểm số.

[VOV2] - Mỗi khi môn Lịch sử được chọn làm môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, chúng ta lại kỳ vọng chất lượng dạy học bộ môn này được nâng lên. Thế nhưng, sức ép thi cử đã nảy sinh vô số phương thức để đối phó, để đạt mục tiêu điểm số.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia

[VOV2] - BHXH Việt Nam vừa có các Công văn số 1179/BHXH-TST gửi Bộ Y tế và 1180/BHXH-TST gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho người tham gia.

[VOV2] - BHXH Việt Nam vừa có các Công văn số 1179/BHXH-TST gửi Bộ Y tế và 1180/BHXH-TST gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho người tham gia.

Những lưu ý trong điều trị bệnh hen phế quản ở trẻ em

[VOV2] - Theo thống kê có khoảng 5% dân số ở nước ta mắc bệnh hen phế quản.Trong số này có khoảng 8-12% là trẻ em, tập trung nhiều nhất ở lứa tuổi 12 đến 13. Nếu không được điều trị bệnh hen sẽ trở thành gánh nặng cho trẻ, gia đình và xã hội.

[VOV2] - Theo thống kê có khoảng 5% dân số ở nước ta mắc bệnh hen phế quản.Trong số này có khoảng 8-12% là trẻ em, tập trung nhiều nhất ở lứa tuổi 12 đến 13. Nếu không được điều trị bệnh hen sẽ trở thành gánh nặng cho trẻ, gia đình và xã hội.