Nằm trên đường bao biển thành phố Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh lấy ý tưởng từ hình tượng than đá - loại khoáng sản đặc trưng của Quảng Ninh do kiến trúc sư người Tây Ban Nha Salvador Pérez Arroyo thiết kế. Đây là điểm đến thu hút du khách không chỉ vì kiến trúc độc đáo mà còn bởi nơi đây trưng bày đa dạng các hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của vùng đất mỏ.

Bảo tàng gồm 2 khu vực. Khu vực ngoài trời trưng bày các hiện vật lớn như bệ phóng tên lửa, pháo cao xạ, súng thần công, pháo cổ, tượng, đặc biệt là khối than đá antraxit có trọng lượng khoảng 28 tấn được khai thác tại độ sâu -176m và được Tổ chức Kỷ lục Guiness Việt Nam xác nhận là khối đá Antraxit nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Khu vực trong nhà gồm 3 tầng, khắc họa những nét cơ bản và đặc trưng nhất của Quảng Ninh theo cả không gian và thời gian từ xưa đến nay; từ vùng núi đến đồng bằng, vùng biển với những hiện vật mang hàm lượng khoa học giá trị cao.

Nếu không gian độc đáo bên ngoài Bảo tàng Quảng Ninh khiến cho du khách phải trầm trồ thì không gian bên trong của Bảo tàng càng khiến cho du khách phải choáng ngợp. Bảo tàng Quảng Ninh gồm có tất cả 3 tầng, mỗi tầng sẽ được trưng bày theo một chủ đề riêng biệt. Tầng 1 là không gian trưng bày với chủ đề biển cả và thiên nhiên. Bước lên tầng 2, du khách sẽ lạc bước trong thế giới lịch sử với nhiều mô hình, hiện vật từ các giai đoạn: tiền sử - sơ sử - cận đại. Tầng 3 tái hiện toàn bộ lịch sử ngành khai thác than. Khai thác than là một trong những biểu tượng đặc biệt riêng có của Quảng Ninh. Chính vì vậy, những mô hình mỏ than với kích thước giống hệt hay các bức tượng mô tả cách khai thác của những người công nhân được trưng bày tại tầng 3 sẽ đem lại cho du khách cái nhìn rõ nhất về công việc khó nhọc, vất vả này.

Chị Tô Thị Bích Ngọc, thuyết minh viên Bảo tàng Quảng Ninh cho biết, hiện bảo tàng đang lưu giữ và trưng bày 2 Bảo vật quốc gia là chiếc bình gốm Đầu Rằm hay còn gọi là gốm Hoàng Tân được xác định có niên đại văn hóa Phùng Nguyên muộn, cách đây hơn 3.000 năm và Hộp vàng Ngọa Vân – Yên Tử hay còn gọi là hộp vàng hình Hoa Sen, được xác định có niên đại thời Trần, nửa đầu thế kỷ 14.

Kiến trúc, không gian và các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh không chỉ đem đến một cái nhìn đầy đủ nhất về thiên nhiên và con người nơi đây mà còn khiến du khách đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Được kết nối với các điểm du lịch xung quanh, các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, bảo tàng Quảng Ninh cùng với kiến trúc độc đáo và giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa chính là một trong những địa điểm du khách không thể bỏ qua khi đặt chân đến thành phố Hạ Long.