Mới đây, trong buổi thảo luận tại tổ về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), cùng với đề xuất thay đổi cơ chế kiểm duyệt phim, đại biểu Lê Thu Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã đưa ra đề xuất dừng chiếu hoặc rút phép đối với các tác phẩm điện ảnh mà có nghệ sĩ vi phạm đạo đức, an ninh chính trị hoặc phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Đề xuất này ngay lập tức đã gây sự chú ý trong dư luận xã hội và những người làm điện ảnh. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Ngô Bá Lục về nội dung này.

Phóng viên: Thưa nhà báo Ngô Bá Lục, anh nghĩ sao về ý kiến của đại biểu quốc hội Lê Thu Hà khi góp ý cho Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi?

Nhà báo Ngô Bá Lục: Về tinh thần mình rất ủng hộ, làm sao phải thật nghiêm khắc để góp phần làm trong sạch giới showbiz, đặc biệt trong bối cảnh có quá nhiều lùm xùm xảy ra thời gian qua. Thực tế là không chỉ thời điểm một vài tháng gần đây mà từ khoảng chục năm nay rồi, khi mà thị trường giải trí phát triển mạnh thì kéo theo đó là rất nhiều nghệ sỹ có lối sống, phát ngôn, hành vi không đúng mực, lệch chuẩn, ảnh hưởng tiêu cực đến một bộ phận giới trẻ, đặc biệt là các em tuổi teen. Cho nên đại biểu Lê Thu Hà đưa ra quan điểm đấy tôi nghĩ cũng rất đáng để chúng ta xem xét. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải có một góc nhìn cân bằng, thấu đáo trong câu chuyện này. Tôi không đồng ý rằng vì một nghệ sỹ “dính phốt” về đạo đức, chuẩn mực mà phải hủy cả một bộ phim, thực sự đấy là điều không công bằng. Một bộ phim gồm có rất nhiều thành phần sáng tạo thì mới làm ra, đặc biệt là những bộ phim bom tấn hoặc là những bộ phim truyền hình dài tập thì thực sự đây là điều mà chúng ta cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng trước khi quyết định đưa vào Luật Điện ảnh sắp tới.

Phóng viên: Có một nghệ sĩ lớn tuổi từng tâm sự rằng trước đây nghệ sỹ chỉ thuần làm nghề nên không có thời gian rảnh rỗi để mà gây ra chuyện này chuyện kia. Nhưng bây giờ, điều đáng buồn là lỗi ở một số người nhưng lại làm cho công chúng đánh đồng cả giới nghệ sĩ chân chính. Nhà báo Ngô Bá Lục bình luận thế nào về ý kiến này?

Nhà báo Ngô Bá Lục: Đây thực sự là điều rất đau xót đối với nghệ sỹ nói chung. Thực tế nghệ sỹ có hàng nghìn người, thậm chí hàng chục nghìn người, nghệ sỹ ở các Nhà hát dân tộc, dân gian, tuồng, chèo, cải lương, rồi các nghệ sỹ múa... nhiều lắm. Có những nghệ sỹ cả đời làm việc, cống hiến không cần bất kỳ một sự nổi tiếng nào, có những diễn viên mà cả đời chỉ đóng một, hai vai chính trên sân khấu còn toàn là đóng vai dân làng nhưng mà họ vẫn yêu nghề, vẫn đam mê với nghề, lương 5-7 triệu một tháng mà họ vẫn tâm huyết. Tiếc là một vài nghệ sỹ gần đây có những vấn đề khiến dư luận bức xúc đã khiến rất nhiều người đánh đồng cả giới nghệ sỹ. Thực sự đấy là điều khiến những người nghệ sỹ chân chính khác cảm thấy rất tổn thương, họ bị mang tiếng lây, bị mắng lây. Rất đáng buồn.

Phóng viên: Hollywood hay các quốc gia châu Á có nền công nghiệp giải trí phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... khi những nghệ sĩ phạm sai lầm hay dính bê bối đời tư đều phải "trả giá" theo những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, ở nước ta dường như vấn đề này chưa được quan tâm một cách thấu đáo, thưa anh?

Nhà báo Ngô Bá Lục: Người Việt Nam mình bản chất rất là nhân văn, ví dụ hôm qua có thể mắng không tiếc lời một người nào đó khi thấy người đấy có lỗi nhưng chỉ cần một lời xin lỗi thì hôm sau mình có thể tha thứ hết. Ở nước ta, điều rất nguy hiểm là nhiều người dường như khá dễ dãi với những sai phạm của các nghệ sỹ, đặc biệt là một bộ phận công chúng trẻ. Các bạn ấy yêu thần tượng một cách tuyệt đối, khiến cho bản thân nghệ sỹ dù có thể thấy mình sai nhưng vẫn nghĩ rằng trước sau cũng được fan bỏ qua nên không có ý thức để tự điều chỉnh hành vi của mình. Bản thân giới showbiz Hàn Quốc, Trung Quốc... họ cũng đã từng trải qua thời gian như thế và bây giờ, họ đang làm rất nghiêm trong việc này chính vì những fan hâm mộ đã quá nuông chiều thần tượng. Thiết nghĩ đấy cũng là lời cảnh tỉnh với các nghệ sĩ Việt Nam.

Phóng viên: Rõ ràng từ câu chuyện này, đã đến lúc các nghệ sĩ của nước ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến trách nhiệm xã hội của mình, đặc biệt là về tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống khi đã là người của công chúng... thưa nhà báo Ngô Bá Lục?

Nhà báo Ngô Bá Lục: Tôi là một trong những người rất ủng hộ những chiến dịch làm trong sạch showbiz. Tôi có hai cháu trai và sự ảnh hưởng của các nghệ sỹ trẻ đối với các bạn ấy quá lớn. Các cháu đang bắt đầu trên con đường hình thành nhân cách, khám phá bản thân và khám phá thế giới thì bị tác động, ảnh hưởng bởi cái này rất là lớn. Cho nên, chúng ta phải quyết liệt và nghiêm khắc để làm trong sạch đội ngũ nghệ sỹ. Tôi thấy Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nghệ sỹ mà Bộ VHTT&DL đưa ra cũng có cái hay, là thước đo về mặt ứng xử để bản thân nghệ sĩ phải điều chỉnh cũng như công chúng nhìn vào đó để mà thẩm định và có cách ứng xử lại đối với nghệ sỹ.

Các nghệ sỹ họ sẽ thấy đây là một quy chuẩn để tự soi vào, tự nhìn lại mình và khán giả cũng dễ dàng tham chiếu vào đó để thấy nghệ sỹ nào vi phạm, vi phạm ở mức độ nào, từ đó sẽ có căn cứ để quyết định tẩy chay hay không tẩy chay.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục.

Xin mời nghe chi tiết tại đây: