Cụ thể, dự án “Mulberry Fields” ("Một lần dang dở") của Nguyễn Trung Nghĩa đã nhận 2.000 USD cùng một gói camera và thiết bị ánh sáng của nhà tài trợ HKFilm, dự án “Memory Replica” ("Bản sao ký ức") của Đặng Thảo Nguyên nhận 2.000 USD kèm một gói hậu kỳ sản xuất âm thanh từ nhà tài trợ Wallsound Post Production, dự án “Little Tomb On The Prairie” ("Nấm mồ lý tưởng") của Nguyễn Lê Hoàng Phúc nhận một gói camera và thiết bị ánh sáng từ nhà tài trợ HKFilm.

Đây là kết quả sau khóa học “ON THE REEL Film Lab” trong 20 ngày (từ 5-24/10/2021) nhằm mục tiêu hỗ trợ các nhà làm phim trẻ phát triển các dự án phim ngắn cũng như sự nghiệp làm phim do UNESCO phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh (TPD) - Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức. Chương trình còn có sự đồng hành của Phái đoàn Wallonia - Brussels (Bỉ) tại Việt Nam, HKFilm, WallSound Post Production, Hanoi Grapevine và Colab Vietnam.

Khóa học "ON THE REEL Film Lab" được tổ chức trong khuôn khổ “Dự án E-MOTIONS: Thúc đẩy Kết nối và Thiết kế Môi trường sáng tạo cho các nhà làm phim” do UNESCO và các đối tác thực hiện với sự hỗ trợ từ Quỹ Tín Thác của Nhật Bản, nhằm nâng cao năng lực và trao quyền cho các nhà làm phim, cũng như tổ chức những hoạt động gắn kết các nhà làm phim trong nước với các quốc gia khu vực.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, khóa học diễn ra trực tuyến với sự dẫn dắt của nhiều đạo diễn, nhà làm phim uy tín trong và ngoài nước như đạo diễn Phạm Ngọc Lân và nhà sản xuất Pimpaka Towira đã thu hút đông đảo giới làm phim trẻ hào hứng tham gia. Trong số 100 đề xuất gửi đến, 6 dự án được lựa chọn tham gia khóa học, và 3 dự án trên đã được trao giải thưởng cao nhất.

Tham gia khóa học, các học viên được tìm hiểu về tính thẩm mỹ của phim ngắn và cách làm phim kinh phí thấp, về ngành công nghiệp điện ảnh quốc tế và các kỹ năng trong sản xuất phim. Các học viên cũng có cơ hội trình bày dự án của mình với giảng viên và các học viên khóa học.

Phát biểu tại Lễ tổng kết khóa học, ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rằng làm một bộ phim, thậm chí là một bộ phim ngắn, là một công việc khó khăn nhưng đầy cảm hứng, do đó khóa học "ON THE REEL Film Lab" của chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây”. Ông cũng cho biết thêm, giai đoạn 2 của khóa học sẽ đồng hành và hỗ trợ các dự án được chọn, trong việc tìm kiếm thêm thành viên và nguồn lực trong phần trước công đoạn sản xuất; cũng như lựa chọn những cố vấn phù hợp cho từng dự án.

Ông Nguyễn Hoàng Phương, phụ trách điều hành, Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh cho rằng, thành công lớn nhất của dự án là góp phần truyền động lực, truyền cảm hứng cho các nhà làm phim và thậm chí cho cả ban tổ chức: "Việc xây dựng phim ngắn và tham gia các liên hoan phim quốc tế tạo cơ hội cho các nhà làm phim trẻ tìm hiểu cách thức hoạt động của ngành công nghiệp điện ảnh, khẳng định tên tuổi và khai phá các nguồn lực và mạng lưới tiềm năng. Tuy nhiên, trước sự lấn át của điện ảnh phương Tây về số lượng, uy tín và tiêu chuẩn, phim ngắn của Việt Nam thường đối mặt với nhiều khó khăn trong hành trình vươn mình ra thế giới. Bên cạnh đó, sự bất ổn từ đại dịch COVID-19 buộc giới làm phim Việt phải xem xét lại cách làm phim truyền thống và tìm cách thích ứng với những thay đổi trong tương lai. Vì vậy, khóa học đã mở ra những cơ hội cho giới làm phim trẻ".

“Đây là một khóa học đặc biệt đối với tôi. Ngoài việc thu nhận được rất nhiều kiến thức và những kinh nghiệm quý từ các đạo diễn, những nhà làm phim dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi có thêm nhiều người bạn, những người đồng hành trên con đường chinh phục điện ảnh. Hành trình tham gia dự án rất ngắn, chỉ 20 ngày nhưng rất giàu ý nghĩa, giúp chúng tôi khám phá bản thân và nhìn lại con đường đến với điện ảnh mà mình đang đi. Từ khóa học nhiều góc nhìn cá nhân được mở ra rộng lớn hơn” – Chia sẻ của nhà làm phim trẻ Vũ Thùy Dương (dự án phim “Một giá đồng”).

“ON THE REEL Film Lab” không chỉ giúp các nhà làm phim trẻ có cái nhìn tổng quan về điện ảnh Việt Nam và thế giới, các xu hướng làm phim, nâng cao kỹ năng, tính chuyên nghiệp của các đạo diễn trẻ mà còn mở ra những cánh cửa mới và những cơn gió ấm áp cho những nhà làm phim trẻ trên hành trình đến với điện ảnh.