5 hoạ sĩ với 5 phong cách khác nhau, tuy nhiên, họ lại là những người có cảm xúc đồng điệu và tạo nên một mối liên kết chặt chẽ trong triển lãm lần này.

Hoạ sĩ Nguyễn Hồng Quang cho biết, “Ngũ sắc” được tạo nên từ sự đồng điệu của 5 hoạ sĩ, là khi ai đó đặt ra câu hỏi và đưa ra một ý tưởng thì mọi người đều thấy hợp lý và cùng nhau xây dựng nó. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, ngay từ khâu bàn luận. "Tuy rằng phong cách khác nhau, nhưng mỗi hoạ sĩ đều nỗ lực và phấn đấu như nhau. Ngô Văn Sơn chủ yếu vẽ về tranh sơn mài, vẽ được nét cá tính và vấn đề; Hoạ sĩ Dương Văn Chung chủ yếu là chất liệu sơn dầu lụa, chất liệu dân tộc trong anh ấy rất tuyệt vời; Quang Pháp thì vẽ về tình yêu và vẻ đẹp của người dân tộc; Nguyễn Bá Sơn thiên về sự mộc mạc của làng quê rất đẹp. Còn riêng bản thân tôi lại hướng về cuộc sống và những phong cảnh nhẹ nhàng của quê hương".

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết: “Nếu không có nền cốt của Ngũ hành, làm sao mà Ngũ Sắc đủ hình sắc để cất giọng muôn chiều ở mỗi chất liệu khác nhau, hòa điệu nhẹ nhõm với thiên nhiên của Người Việt. Cách yêu làng, yêu quê chẳng ai giống ai. Chẳng ai mách bảo ai mà vẫn chung nhau sự bình dị, thân gần. Tranh của họ cứ làm ta nhớ ngày cũ ngày xưa, quê cũ quê xưa. 5 tác giả: Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Bá Sơn, Dương Văn Chung, Nguyễn Quang Pháp, Ngô Văn Sơn cũng lạ khi họ chụm lại với nhau, buông những tiết điệu bí ẩn của Ngũ cung len lỏi trong hình hài của muôn vật như vừa muốn khoe lại vừa muốn cất giấu trong mỗi bức tranh”.

Thông qua những tác phẩm của mình tại triển lãm, hoạ sĩ Dương Văn Chung muốn giới thiệu về con người, cuộc sống và văn hoá của đồng bào vùng cao, miền núi - nơi hoạ sĩ sinh ra và lớn lên. “Tôi cũng muốn thông qua triển lãm này gửi gắm, giới thiệu đến mọi người những nét văn hoá, những nét đặc trưng của vùng miền. Và cũng gửi gắm cả những phong cách vẽ của cá nhân tôi, thông qua lối vẽ biểu hiện và đồng hiện của 8 tác phẩm tham gia triển lãm lần này. Trong này thì tôi có vẽ về hai chất liệu chính là sơn dầu và lụa”.

Mỗi họa sĩ một phong cách, nhưng tựu chung lại, các họa sĩ muốn gửi tới công chúng thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, yêu những gì mình đang có để thấy cuộc sống này vô cùng tươi đẹp.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Triển lãm “Ngũ sắc” với 51 tác phẩm, mở cửa từ ngày 7/7/2023 đến hết ngày 13/7/2023, tại tầng 1 nhà B Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.