Will Smith giành Nam chính xuất sắc sau khi đấm người dẫn chương trình

Lần hiếm hoi tâm điểm của một lễ trao giải Oscar không thuộc về Phim hay nhất, mà lại nằm ở một sự cố ngoài lề: Will Smith - người chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - tiến lên sân khấu đấm thẳng vào mặt danh hài Chris Rock ngay trên sóng truyền hình trực tiếp vì đã miệt thị ngoại hình vợ anh.

Theo đó, khi Rock công bố giải phim tài liệu hay nhất (thuộc về Summer of Soul), danh hài liên tục đùa về việc Jada Pinkett Smith - vợ Smith - để đầu trọc vì bị rụng tóc. Will Smith lập tức phản ứng bằng lời nói, ban tổ chức lễ trao giải đã cắt âm thanh câu nói này; nhưng Smith lập tức bước lên sân khấu đấm thẳng vào mặt Rock. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Chris Rock miệt thị ngoại hình (body shaming) Jada Pinkett. Trước đó, trong lễ trao giải Oscar 2016, danh hài này cũng đã một lần lôi tên vợ Smith ra để chọc cười khán giả.

Trở lại với lễ trao giải, sau sự cố này Will Smith đã được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar năm nay với vai diễn King Richards, người cha tận tụy của 2 nữ vận động viên quần vợt nổi tiếng Venus và Serena Williams. Phát biểu sau khi nhận giải, Will Smith xin lỗi ban tổ chức về hành vi bột phát của mình: "Tôi xin lỗi! Nghệ thuật đôi khi ảnh hưởng đến đời thật. Tôi hành xử như một ông bố điên rồ giống Richard Williams trong phim. Tình yêu sẽ khiến bạn làm những điều điên rồ".

"Trong khoảnh khắc này, tôi vui mừng vì Chúa đã dẫn đường cho mình. Làm phim này, tôi phải bảo vệ những bạn diễn của mình. Tôi bị bêu riếu suốt cuộc đời mình chỉ vì yêu và muốn bảo vệ những người xung quanh. Tôi muốn làm một bình hoa chứa đầy tình yêu. Tôi xin cảm ơn Venus - Selena và gia đình Williams đã tin tưởng để kể câu chuyện của họ. Đây là một khoảnh khắc tuyệt đẹp!"

Vượt The Power Of The Dog, CODA giành Phim hay nhất

Trước lễ trao giải năm nay, giới chuyên môn dự đoán The Power Of The Dog và CODA là 2 ứng viên nặng kí cho giải Phim hay nhất. Ưu thế đôi chút nghiêng về The Power Of The Dog khi nhận tới 6 đề cử, trong khi CODA chỉ có 3 (là phim nhận ít đề cử nhất trong 10 tác phẩm hạng mục "Phim hay nhất"). Tuy nhiên, cuối cùng tác phẩm về người khiếm thính không chỉ đoạt Phim hay nhất mà còn thắng cả 2 đề cử còn lại: Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho diễn viên khiếm thính Troy Kotsur và Kịch bản chuyển thể xuất sắc dành cho biên kịch Sian Heder, cả 2 đều lần đầu tiên được đề cử.

Tên phim CODA là viết tắt của "Child Of Deaf Adults", chỉ em bé bình thường được nuôi dạy bởi ít nhất một người khiếm thính. Kịch bản dựa trên bộ phim Pháp La Famille Bélier, kể về gia đình Rossi, sống bằng nghề đánh bắt hải sản tại thành phố Gloucester, bang Massachusetts (Mỹ). Con gái út Ruby (Emilia Jones) là người duy nhất trong nhà không bị điếc và có thể giao tiếp bình thường với cộng đồng. Cô bé trở thành "thông dịch viên" của gia đình, giúp đỡ họ trong công việc đánh bắt, buôn bán. Tuy nhiên, đó lại trở thành áp lực nặng nề với một học sinh trung học. Ruby đứng trước quyết định theo đuổi ước mơ ca hát hay ở lại miền quê phụ giúp người thân.

Phim từng được đánh giá cao tại Liên hoan phim độc lập danh tiếng Sundance, sau đó lập kỷ lục khi được Apple TV+ mua lại với giá 25 triệu USD, mức giá cao nhất cho một phim Sundance tính đến hiện tại. Nhà sản xuất cảm ơn Viện Hàn lâm vì chọn tôn vinh một bộ phim nhẹ nhàng chủ đề gia đình trong bối cảnh thế giới diễn ra phức tạp. Các phát biểu đi kèm với phần thuyết minh bằng ngôn ngữ ký hiệu cho khán giả khiếm thính.

Justice League được khán giả yêu thích nhất. Dune thắng loạt giải kỹ thuật và hiệu ứng

Phân đoạn siêu anh hùng Flash dùng siêu tốc độ để chạy ngược dòng thời gian trong bom tấn Justice League (bản dựng của đạo diễn Zack Snyder) nhận nhiều lượt vote nhất trong cuộc bình chọn cho khán giả trên Twitter do Oscar tổ chức. Kết quả được truyền thông bất ngờ khi nhiều người từng dự đoán Spider-Man: No Way Home nhiều khả năng thắng cuộc. Các phân đoạn khác có mặt trong top 5 gồm Spider-Man: No Way Home, Avengers: Endgame, Dreamgirls, The Matrix.

Bom tấn Dune - Hành tinh cát giành chiến thắng ở 6 hạng mục kỹ thuật gồm: Thiết kế sản xuất, Dựng phim, Quay phim, Nhạc phim gốc, Âm thanh và Hiệu ứng hình ảnh.

Trong khi đó, Summer of Soul thắng giải Phim tài liệu xuất sắc. Tác phẩm xoay quanh chuỗi sự kiện văn hóa Harlem tại New York năm 1999 tôn vinh cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Sự kiện gồm đêm nhạc ở công viên Mount Morris, gồm nhiều nghệ sĩ như Nina Simone, B.B. King, Sly and the Family Stone, Chuck Jackson, Abbey Lincoln góp mặt. Đạo diễn Ahmir Thompson nghẹn ngào khi lên sân khấu nhận giải. Mẹ anh khóc khi ngồi dưới hàng ghế khán giả. Giải thưởng cũng là lần đầu Thompson được đề cử tại Oscar.

Kỷ niệm 60 năm phim James Bond đầu tiên

Một điểm đáng chú ý khác của Oscar năm nay là ban tổ chức chuẩn bị một video ngắn tổng kết những khoảnh khắc đáng nhớ của thương hiệu 007, từ thời cố tài tử Sean Connery cho đến Daniel Craig. Đoạn video phát trên nền ca khúc Live and Let Die của Paul McCartney, từng xuất hiện trong tập phim cùng tên năm 1973. Các nhà sản xuất của thương hiệu James Bond lên sân khấu nói về ảnh hưởng của phim tới văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, êkíp không tiết lộ người sẽ tiếp nối vai diễn của Daniel Craig sau No Time To Die.

Toàn bộ kết quả Oscar 2022

- Phim hay nhất: CODA

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Jane Campions (The Power Of The Dog)

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Will Smith (King Richards)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Troy Kotsur (CODA)

- Nữ diên viên chính xuất sắc nhất: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ariana DeBose (West Side Story)

- Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Belfast

- Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: CODA

- Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất: Drive My Car (Nhật Bản)

- Phim hoạt hình hay nhất: Encanto

- Trang điểm và làm tóc:The Eyes of Tammy Faye

- Phục trang xuất sắc nhất: Cruella

-Thiết kế sản xuất: Dune (Zsuzsanna Sipos và Patrice Vermette)

- Dựng phim: Dune (Joe Walker)

- Nhạc phim gốc: Dune (Hans Zimmer)

- Âm thanh: Dune

- Phim ngắn người đóng: The Long Goodbye

- Phim hoạt hình ngắn: The Windshield Wiper