Sau thời gian dài thai nghén, siêu giải đấu châu Âu (European Super League) đã được sáng lập bởi nhóm các CLB hàng đầu châu Âu. Đã có 12 CLB nổi loạn và con số này dự kiến sẽ tăng lên 15, thậm chí nhiều hơn thế. Sự ra đời của European Super League không bất ngờ bởi ý tưởng này đã xuất hiện từ lâu, trong bối cảnh UEFA và các đội bóng lớn châu Âu không tìm được tiếng nói chung về vấn đề tài chính qua rất nhiều năm. Đơn giản bởi nếu ESL được tổ chức, mỗi đội bóng tham dự sẽ bỏ túi ngay 285 triệu bảng, nhiều gấp 4 lần khoản tiền Bayern Munich được hưởng sau khi vô địch Champions League hè năm ngoái. Theo New York Times, với khoảng 20 đội bóng góp mặt tại ESL, các CLB sẽ tự phân chia số tiền kiếm được mà không thông qua bất kỳ bên trung gian nào.

Super League ra đời là cú đấm giáng mạnh vào UEFA khi tổ chức này đã lên kế hoạch tăng số đội tham dự Champions League lên 36 từ mùa giải 2024-2025. Siêu giải đấu mới sẽ phá hỏng cấu trúc được UEFA vận hành cho các CLB châu Âu hàng chục năm. Viễn cảnh về một giải đấu quy tụ các đội bóng lớn giàu truyền thống lịch sử cùng sự so tài của các ngôi sao hàng đầu thế giới quả thực rất hấp dẫn. Thế nhưng về lâu dài Super League có được nội dung và bầu không khí bóng đá đẳng cấp thực thụ như Champions League thay vì trông giống như một giải giao hữu mùa hè như International Champions Cup. Sức hấp dẫn của European Super League chưa chắc đã mãnh liệt như tưởng tượng. Bởi lẽ mật độ các trận đại chiến dày đặc có thể khiến người hâm mộ nhàm chán, chưa kể việc mất đi cảm giác thú vị từ những hiện tượng bất ngờ như RB Leipzig hay Lyon ở Champions League mùa trước. Bên cạnh đó, việc xa rời những giá trị bóng đá truyền thống cũng khiến tính chất kình địch của các trận đấu tại European Super League bị đặt dấu hỏi. Liệu những trận giữa Liverpool - MU tại European Super League mang màu sắc thù hằn đặc trưng ở Premier League và Champions League, hay cuộc đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid còn căng thẳng gay cấn như đúng tên gọi El Clasico hay sẽ giống như một trận đấu biểu diễn? Lợi ích tài chính hấp dẫn mà European Super League hứa hẹn liệu có đảm bảo tính chất kèn cựa giữa những kình địch? Nhất là khi nhóm “CLB sáng lập” nghiễm nhiên có suất dự giải.

UEFA đã đứng ngồi không yên. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu trả đũa bằng tuyên bố các CLB tham gia Super League sẽ bị loại khỏi giải quốc nội. Sau đó, LĐBĐ Anh, Tây Ban Nha, Italy ủng hộ động thái quyết liệt từ UEFA. Trước đó, FIFA cũng hậu thuẫn UEFA và tuyên bố những cầu thủ ra sân tại Super League vĩnh viễn không được khoác áo tuyển quốc gia dự World Cup. Như vậy, các đội bóng tại Super League sẽ tách biệt hoàn toàn hệ thống bóng đá hiện tại và lịch sử, những giá trị truyền thống cả trăm năm của các CLB này sẽ trở thành vô nghĩa. Vẫn chưa biết cuộc lật đổ này sẽ đi đến đâu, nhưng trước mắt nó đã làm cả châu Âu “dậy sóng”.