Đài TNVN đã nhận được trả lời của UBND xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương với nội dung như sau: Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi đã thông báo rộng rãi trong xã về việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, gia đình bà Phạm Thị Tẹo không đăng ký nên không có trong danh sách đề nghị lên huyện.

Đến tháng 3/2020, con gái bà Phạm Thị Tẹo lên ủy ban xã hỏi về việc hỗ trợ nhà, xã đã cử đoàn kiểm tra xem xét thực tế. Qua kiểm tra thực trạng, ngôi nhà của gia đình bà Phạm Thị Tẹo đã xuống cấp trầm trọng, lãnh đạo xã và Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc thống nhất cho sửa chữa bằng nguồn hỗ trợ từ quỹ người nghèo của huyện. Đến nay, ngôi nhà được sửa chữa hoàn thiện đã bàn giao cho gia đình bà Phạm Thị Tẹo.