Xâm phạm di tích tràn lan: Ai là người chịu trách nhiệm?
Chuyện di tích - di sản ở Việt Nam bị xâm phạm đang ngày càng trở nên phổ biến khi liên tiếp có những sự việc được phanh phui. Từ chuyện công trình tượng Bà Chúa Xứ xây dựng không phép trong khu vực bảo vệ I của Di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng quốc gia Núi Sam (An Giang), đến chuyện nhiều di tích, hiện vật thuộc quần thể Cố đô Huế bị tàn phá nghiêm trọng, thậm chí bị san phẳng để làm bãi đỗ xe… Và gần đây nhất là câu chuyện Tràng An (Ninh Bình) - Di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam, bị một Công ty Du lịch tự ý xây dựng công trình đường lên núi bất hợp pháp – những sự vi phạm mà theo đánh giá của Bộ VHTT&DL là “hết sức nghiêm trọng”. Dư luận bức xúc: “nghiêm trọng” vậy nhưng sao vẫn cứ tiếp diễn? Và ai sẽ đứng ra “cứu” di sản trước những nguy cơ xâm phạm? Cùng chia sẻ góc nhìn với GS.TS Trương Quốc Bình – Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia trong chương trình Nhiệt kế xã hội 27/3/2018. (Ảnh: Đường lên núi trái phép tại Tràng An - Ninh Bình)
