Buổi lễ là sự ghi nhận kịp thời, trang trọng đối với những nỗ lực bền bỉ, cống hiến nổi bật của lực lượng thể thao Quân đội trong năm qua; đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn, sự quan tâm sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao trong Quân đội.
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu cùng nhìn lại một năm thi đấu đầy ấn tượng của lực lượng thể thao thành tích cao Quân đội. Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự phối hợp của các cơ quan chức năng, công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, tập huấn, tổ chức thi đấu được triển khai đồng bộ, bài bản, khoa học và hiệu quả. Đoàn cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên Quân đội tham gia 47 giải thể thao quốc tế, giành 278 huy chương các loại, trong đó có 115 huy chương vàng, 89 huy chương bạc, 74 huy chương đồng; đồng thời phá 15 kỷ lục – một con số thể hiện sức bật mạnh mẽ của thể thao Quân đội trên nhiều đấu trường.
Các tấm huy chương danh giá trải rộng ở nhiều cấp độ: 7 giải thế giới, 16 giải châu Á, 16 giải Đông Nam Á và 8 giải quốc tế mở rộng. Đáng chú ý, nhiều vận động viên ở các môn võ thuật, bắn súng, bơi, điền kinh, cờ vua… đã thi đấu bản lĩnh, bền bỉ, chinh phục các đỉnh cao thành tích, đóng góp đáng kể vào bảng vàng thể thao Việt Nam.
Điểm nhấn nổi bật trong năm là SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan. Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trong khu vực. Trong thành tích chung ấy, các vận động viên Quân đội đóng góp 41 huy chương, gồm 20 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 11 huy chương đồng; phá 3 kỷ lục SEA Games. Tỷ lệ đóng góp của lực lượng thể thao Quân đội là rất quan trọng: chiếm 15% tổng huy chương và 23% số huy chương vàng của Đoàn Việt Nam – minh chứng thuyết phục cho chất lượng đào tạo và sức mạnh thi đấu của các đội tuyển thể thao trong Quân đội.
Nhiều tập thể tiêu biểu được ghi nhận tại SEA Games 33, như Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội/Cục Quân huấn – Nhà trường với 14 huy chương (10 vàng, 2 bạc, 2 đồng) và phá 3 kỷ lục; Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II/Quân khu 7 đạt 6 huy chương; Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng IV/Quân khu 9 đạt 12 huy chương; Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng V/Quân chủng Hải quân đạt 7 huy chương.
Bên cạnh đó, nhiều cá nhân nổi bật đã để lại dấu ấn mạnh mẽ như vận động viên bắn súng Hà Minh Thành giành 2 huy chương vàng và một kỷ lục; vận động viên karate Nguyễn Thị Diệu Ly giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc; vận động viên bơi Trần Hưng Nguyên giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc; vận động viên Nguyễn Anh Trí giành huy chương vàng triathlon; nhóm cầu thủ U22/Thể Công – Viettel cùng đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam. Những thành tích ấy phản ánh rõ nét bản lĩnh thi đấu, sự tự tin, ý chí kiên cường – phẩm chất rất “người lính” trên mặt trận thể thao.
Song hành cùng thành tích của thể thao thành tích cao, Đoàn Tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội cũng đạt kết quả đáng tự hào trong năm 2025 khi tham gia 4 giải quốc tế lớn, đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu, giành thứ hạng cao. Điển hình, đội xạ thủ chiến thuật xếp thứ 2/9 nước tham gia tại Giải vô địch lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus; đội bắn tỉa xếp thứ 3/24 nước tại giải “Lưỡi dao sắc bén” ở Trung Quốc; xếp thứ 2/14 nước tại Giải bắn tỉa quốc tế Hàn Quốc (K-ISC); và xếp thứ 3/10 nước tham dự tại Giải bắn súng quân dụng lục quân quân đội các nước ASEAN lần thứ 33 (AARM-33), giành tổng cộng hàng chục huy chương ở mỗi giải. Những kết quả ấy tiếp tục khẳng định uy tín, trình độ, bản lĩnh của bắn súng quân dụng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế.
Chủ trì buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ vui mừng trước những thành tích nổi bật của lực lượng thể thao Quân đội. Đại tướng nhấn mạnh: các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên “xứng đáng là những ‘hạt giống đỏ’, là niềm tự hào của Quân đội và thể thao Việt Nam”; đồng thời khẳng định thành tích mà các đồng chí đạt được là “rất trân trọng, tự hào, làm rạng danh cho Quân đội và quốc gia”. Đại tướng biểu dương thành tích xuất sắc của Đoàn Thể thao Quân đội tại SEA Games 33 và các giải quốc tế, đồng thời ghi nhận đóng góp quan trọng của Đoàn Tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội trong việc khẳng định vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế. Lời biểu dương của người đứng đầu Bộ Quốc phòng không chỉ là sự ghi nhận đối với mồ hôi, công sức trên sân tập và đấu trường, mà còn là nguồn động viên sâu sắc để những “chiến sĩ – vận động viên” tiếp tục vươn lên, chinh phục các mục tiêu mới.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng thẳng thắn chỉ rõ: bên cạnh những thành công, vẫn còn những nội dung, những giải đấu chưa đạt mục tiêu đề ra. Đại tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp huấn luyện viên, vận động viên cần kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong công tác quản lý, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thi đấu, dinh dưỡng, bảo đảm chế độ chính sách… nhằm tiếp tục phát triển thể thao thành tích cao và tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội đúng hướng, hiệu quả.
Để thể thao Quân đội phát triển bền vững và vươn tầm, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các huấn luyện viên tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ; huấn luyện nghiêm túc, khoa học. Với các vận động viên, Đại tướng nhấn mạnh tinh thần tập luyện chăm chỉ, tích cực hơn nữa; phát huy truyền thống vẻ vang “quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; thường xuyên rèn luyện phẩm chất “thắng không kiêu, bại không nản”; phát huy tinh thần thể thao “đoàn kết, trung thực, cao thượng” để vươn tới tầm cao mới. Đây chính là định hướng vừa mang tính chiến lược, vừa sát thực tiễn, giúp lực lượng thể thao Quân đội không chỉ mạnh về thành tích mà còn vững về bản lĩnh, đạo đức, hình ảnh.
Đại tướng cũng đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu quy hoạch phát triển thể dục thể thao Quân đội nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng lên tầm cao mới; tổ chức hệ thống trung tâm, đoàn, đội, câu lạc bộ hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển của thể thao Quân đội và quốc gia; tập trung phát triển những môn có thế mạnh, truyền thống, đặc biệt là các môn trong chương trình Olympic và những môn quân đội các nước trên thế giới có thế mạnh. Cùng với đó là chú trọng đầu tư đào tạo tài năng trẻ, thu hút nhân tài; đầu tư trọng điểm cho các vận động viên có trình độ chuyên môn cao để vươn tầm châu lục và thế giới; nâng cao y học thể thao, bảo đảm dinh dưỡng, phòng chống chất cấm, điều trị chấn thương. Đây là những nội dung then chốt nhằm tạo nền tảng vững chắc cho thể thao Quân đội bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.
Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực thể dục thể thao. Thông qua các giải đấu quốc tế, thể thao Quân đội không chỉ tranh tài, giành thành tích mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế.
Nhân dịp này, 9 tập thể và 106 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đạt thành tích cao tại SEA Games 33 và các giải thể thao quốc tế năm 2025. Những tấm Bằng khen, những bó hoa chúc mừng là phần thưởng xứng đáng, nhưng sâu xa hơn, đó là sự khẳng định rằng: trên mặt trận thể thao, tinh thần người lính luôn tỏa sáng bằng ý chí, kỷ luật, quyết tâm và khát vọng vươn lên.
Từ những thành tích rực rỡ của năm 2025, thể thao Quân đội bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn, mục tiêu rõ hơn: tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững; chuẩn bị lực lượng tham dự các giải trong nước và quốc tế; hướng tới thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời khẳng định vị thế của thể thao Quân đội và thể thao Việt Nam trên các đấu trường lớn. Trong hành trình ấy, bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần “quyết chiến, quyết thắng”, “thắng không kiêu, bại không nản” sẽ tiếp tục là ngọn lửa truyền cảm hứng, thôi thúc mỗi huấn luyện viên, vận động viên Quân đội không ngừng rèn luyện, chinh phục đỉnh cao mới, làm rạng danh Tổ quốc và Quân đội anh hùng.
