Sau Đại hội, trong phần trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ là người trực tiếp trả lời các câu hỏi liên quan. Mở đầu, ông đề cập các quyết nghị về tổ chức bộ máy và tư cách thành viên. “ Đại hội thống nhất bãi nhiệm chức danh ủy viên Ban Chấp hành của ông Cao Tiến Đoan. Đồng thời, Đại hội thống nhất giữ nguyên số lượng ủy viên Ban Chấp hành: từ 17 còn 16, và giữ nguyên 16 ủy viên đến hết nhiệm kỳ. Hiện nhiệm kỳ còn một năm. Đại hội thống nhất chấm dứt tư cách thành viên VFF đối với 8 đơn vị gồm Liên đoàn Bóng đá tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Dương, CLB Quảng Nam, CLB Hòa Bình, CLB Phú Thọ, CLB Đồng Nai, CLB Tiền Giang và CLB Futsal Sanvinest Khánh Hòa. Đồng thời, Đại hội kết nạp thêm 3 thành viên mới là CLB Xuân Thiện Phú Thọ, CLB Quảng Ninh và CLB Bắc Ninh.
Đánh giá hoạt động năm 2025, ông Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh kết quả chuyên môn của hệ thống đội tuyển, trong đó có số lượng đội tuyển giành quyền dự các vòng chung kết châu Á trong năm sau. “Năm 2025 ghi nhận nhiều dấu ấn. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, bóng đá Việt Nam có 7 đội tuyển ở các cấp độ khác nhau sẽ tham dự vòng chung kết châu Á vào năm sau. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị để đến thời điểm này có được thành quả.”
Ở phần hỏi đáp, phóng viên đặt câu hỏi về phương án cử đội U21 dự ASIAD 2026 và băn khoăn về mục tiêu thành tích. Trả lời nội dung này, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ nêu lý do theo hướng chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 2027 và chu kỳ Olympic. “Ban Chấp hành đã họp thống nhất cử đội U21 tham dự ASIAD 2026. Lý do là năm 2027 lứa này đủ tuổi dự SEA Games và đây là bước chuẩn bị cho SEA Games 27 tại Malaysia. Ngoài ra, nhiều đội như Nhật Bản, Hàn Quốc thường cử đội trẻ để tạo đà cho mục tiêu Olympic, và lứa này cũng hướng tới Olympic 2028.”
Từ câu chuyện ASIAD, phần trao đổi tiếp tục đi vào bài toán chuẩn bị chung cho các đội tuyển trẻ trong năm 2026, khi nhiều đội tuyển Việt Nam sẽ dự các vòng chung kết châu Á. Ở nội dung này, ông Nguyễn Xuân Vũ đề cập áp lực kinh phí tập huấn và phương án đề xuất nguồn hỗ trợ. “VFF luôn quan tâm đến đào tạo trẻ. Việc có 7 đội tuyển dự vòng chung kết châu Á là tín hiệu tích cực, nhưng cũng tạo áp lực về chi phí tập huấn và chuẩn bị. Chúng tôi đã báo cáo với Cục Thể thao để có nguồn hỗ trợ ngân sách, nhằm tổ chức tập huấn cho các đội tuyển trẻ chuẩn bị cho các vòng chung kết. Vừa qua phía VFF cũng đã ký hợp tác hầu như tất cả các giải trẻ chúng ta đều được mời và được thi đấu với những đối thủ rất mạnh: Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan. Mục tiêu đối với lứa trẻ vẫn hy vọng là tích lũy kinh nghiệm, làm sao đạt thành tích càng sâu càng tốt”
Ở mảng bóng đá nữ, phóng viên hỏi về kế hoạch nhân sự trong giai đoạn tới, liên quan việc tiếp tục đồng hành của HLV Mai Đức Chung và phương án kế nhiệm. Trả lời, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ nêu định hướng trước mắt và nguyên tắc công bố thông tin khi có quyết định chính thức.“Trước đây khi ký lại với HLV Mai Đức Chung cũng có một huấn luyện viên Nhật. Nhưng khi chúng tôi gửi thư qua hỏi ý kiến phía Liên đoàn Nhật thì họ trả lời là không thích hợp. Chính vì vậy Liên đoàn tiếp tục ký hợp đồng với ông Mai Đức Chung. Đợt này VFF dự kiến gia hạn hợp đồng để HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ hướng tới vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026, nhằm bảo đảm tính liên tục. VFF đã có sự chuẩn bị cho người thay thế sau khi HLV Mai Đức Chung nghỉ. Khi có thông tin chính thức từ bộ phận chuyên môn, chúng tôi sẽ thông báo.”
Cuối buổi trao đổi, ông Nguyễn Xuân Vũ công bố dự toán ngân sách năm 2026, gồm tổng thu, tổng chi và phần thặng dư dự kiến. Ông cũng nhắc lại việc đang đề xuất nguồn hỗ trợ cho các đội tuyển trẻ, trong bối cảnh phân bổ ngân sách còn phụ thuộc cân đối chung. “Ngân sách năm 2026 dự kiến tổng thu khoảng 277 tỷ đồng, tổng chi khoảng 270 tỷ đồng, thặng dư xấp xỉ 7 tỷ đồng. Về đầu tư cho các đội tuyển trẻ, chúng tôi đang đề xuất nguồn hỗ trợ từ Cục, nhưng mới là đề xuất và còn chờ phân bổ vì Cục Thể thao phải cân đối cho nhiều môn.”
