Trong buổi gặp mặt, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn một lần nữa biểu dương tinh thần thi đấu và kết quả của toàn đội tại SEA Games 33, đồng thời nhắc lại yêu cầu rất rõ ràng: sớm khép lại niềm vui sau chức vô địch để tập trung tối đa cho nhiệm vụ mới ở sân chơi châu Á – nơi U23 Việt Nam sẽ đối đầu những đội bóng hàng đầu lục địa, với cường độ và áp lực lớn hơn rất nhiều. Ông cũng khẳng định lực lượng U23 hiện tại chính là nòng cốt cho mục tiêu cạnh tranh ở Vòng loại World Cup 2030, vì vậy từng cầu thủ cần ý thức rõ trách nhiệm, giữ kỷ luật và thái độ chuyên nghiệp trong cả tập luyện lẫn thi đấu.
Về kế hoạch chuẩn bị, lãnh đạo LĐBĐVN cho biết đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 26/12, có một trận giao hữu quốc tế với U23 Syria trước khi di chuyển sang Saudi Arabia ngày 1/1/2026 để bước vào giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.
Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan – bảng đấu được đánh giá giàu tính cạnh tranh. Đội sẽ lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và U23 Ả Rập Xê Út ngày 12/1.
Trong khi đó, dưới sân tập, thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào buổi tập thứ hai với khối lượng vừa phải nhưng yêu cầu cao về tính tổ chức. Ban huấn luyện tập trung nhiều vào các bài phối hợp nhóm nhỏ, thoát pressing từ phần sân nhà và chuyển đổi trạng thái nhanh khi giành lại bóng. Những nội dung này được coi là điểm cần cải thiện sau SEA Games 33, đồng thời phù hợp với yêu cầu khi đối đầu các đối thủ mạnh, có khả năng áp sát và gây sức ép liên tục.
Chia sẻ bên lề buổi tập, trung vệ đội phó Lý Đức cho biết toàn đội đang cố gắng chỉnh sửa những hạn chế đã bộc lộ ở SEA Games: “Theo em thì trọng tâm của bọn em bây giờ là củng cố những gì còn thiếu sót ở SEA Games vừa rồi. Thầy tập trung cho bọn em nhiều vào khâu dứt điểm và phòng ngự bóng hai, để khi vào giải châu Á thì xử lý tốt hơn trong những tình huống quyết định.”
Danh sách chuẩn bị cho giải đấu vẫn dựa trên nòng cốt là các cầu thủ vừa vô địch SEA Games 33, đồng thời HLV Kim Sang-sik gọi bổ sung hậu vệ Lê Văn Hà và tiền đạo Bùi Vĩ Hào để tăng chiều sâu cho đội hình.
Lý Đức đánh giá cao sự cạnh tranh trong đội: “Thầy vừa tăng cường Lê Văn Hà và Bùi Vĩ Hào. Em nghĩ đây là bổ sung rất tốt cho cả hàng thủ lẫn hàng công. Với em thì mỗi buổi ra sân tập đều là một cơ hội để tự cố gắng. Cạnh tranh như thế là tích cực, giúp ai cũng phải nâng mình lên.”
Do quãng nghỉ sau SEA Games không dài, vấn đề thể lực và thích nghi với nhịp tập mới cũng được đặt ra. Tuy nhiên, theo Lý Đức, các cầu thủ đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo: “Quãng nghỉ vừa rồi không dài, nhưng cũng đủ để anh em thoải mái lại một chút. Đến giờ thì bọn em phải quay lại trạng thái tập trung, chuẩn bị cho giải bắt buộc phải đá. Đối thủ ở U23 châu Á rất nặng ký, nên toàn đội phải tập trung nhiều hơn cho cả tấn công lẫn phòng ngự.”
Ở buổi tập này, U23 Việt Nam cũng làm quen với loại bóng sẽ sử dụng chính thức tại VCK U23 châu Á. Đây là chi tiết nhỏ nhưng quan trọng, giúp cầu thủ điều chỉnh cảm giác, đặc biệt trong các bài dứt điểm và xử lý bóng hai.
Kết thúc buổi gặp mặt, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn một lần nữa nhấn mạnh VCK U23 châu Á 2026 là bước tiếp theo trong lộ trình dài hơi của bóng đá Việt Nam. Thành tích tại SEA Games 33 là điểm tựa, nhưng kết quả ở sân chơi châu lục mới là thước đo quan trọng cho sự tiến bộ của lứa cầu thủ hiện tại.
Trong bối cảnh giải đấu đang đến rất gần, U23 Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút với tâm thế đã rõ: tôn trọng mọi đối thủ, nhưng phải tập trung tối đa vào việc hoàn thiện chính mình – từ chuyên môn, thể lực cho đến tinh thần thi đấu.
