Sáng nay (19/11), Hội Người mù Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Chung khảo Hội thi tin học dành cho người mù toàn quốc lần thứ III, năm 2025.

Lấy chủ đề “Người mù Việt Nam làm chủ công nghệ - Vững bước trong kỷ nguyên số”, Hội Người mù gửi đi thông điệp người khiếm thị hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ nếu được tạo điều kiện hỗ trợ và tiếp cận các giải pháp phù hợp.

Hội thi năm nay quy tụ 39 thí sinh là cán bộ, hội viên trẻ, học sinh, sinh viên, tranh tài ở ba phần thi: phần thi dành cho cán bộ Hội; phần thi dành cho hội viên trẻ, học sinh, sinh viên; phần thi sáng tạo.

Ở hai phần thi chính, thí sinh thực hiện bài thi trắc nghiệm, thực hành ứng dụng trong 120 phút. Riêng phần thi sáng tạo thu hút nhiều sản phẩm công nghệ hữu ích, hỗ trợ người mù trong học tập và đời sống, như ứng dụng đọc số xe buýt, phần mềm quản lý cơ sở tẩm quất hay trợ lý “Tàn nhưng không phế”.

Khác với 2 lần thi trước, năm nay phần thi trắc nghiệm được thực hiện trên nền tảng Google Form, phù hợp với xu hướng học tập, làm việc trực tuyến. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã đưa thêm nội dung đánh giá tính tiếp cận của các website, cổng thông tin điện tử vào bài thi nhằm giúp cán bộ, hội viên nâng cao kĩ năng.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 20 giải khuyến khích cùng giải thưởng dành cho sản phẩm sáng tạo, các giải chuyên đề.

Với nội dung thi và cơ cấu giải thưởng như vậy nên Hội thi đã nhận được sự quan tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam và Ngân hàng Vietinbank. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã hỗ trợ kinh phí giải thưởng, tạo động lực to lớn để các thí sinh vượt qua khó khăn, tự tin chinh phục những nấc thang công nghệ mới trong tương lai.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hoàng Hữu Hạnh, Đồng Trưởng Ban tổ chức, Đồng Trưởng Ban Giám khảo Hội thi nhấn mạnh đánh giá: “Hội thi không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là cơ hội để người khiếm thị tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, công việc và cuộc sống. Qua đó, chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội bao trùm, không rào cản, nơi mọi người đều có cơ hội phát huy khả năng và đóng góp cho đất nước”.

Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam cho rằng Hội thi diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số toàn diện, các ngành, các cấp tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Vì thế, đây còn là cơ hội để người khiếm thị Việt Nam tăng cường tiếp cận tri thức số và tham gia bình đẳng vào tiến trình chung của đất nước.

Theo bà Việt Anh, Hội thi cũng cho thấy người khiếm thị hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ nếu được tạo điều kiện hỗ trợ và tiếp cận các giải pháp phù hợp. Qua đó thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng trên tiến trình phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số của người khiếm thị Việt Nam.

Từ năm 2002, Hội Người mù Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình, khóa tập huấn, liên kết với các cơ sở giáo dục mở lớp đào tạo giáo viên nguồn về công nghệ thông tin cho các tỉnh, thành hội. Từ đó, hoạt động tập huấn sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và trao tặng thiết bị công nghệ được triển khai rộng rãi trên toàn quốc.

Tại Trung tâm Đào tạo cán bộ và Phục hồi chức năng cho người mù, nhiều khóa đào tạo chuyên sâu đã được mở, như tin học văn phòng, quản trị mạng, lập trình web, dán nhãn dữ liệu, xử lý âm thanh, sản xuất sách Epub, Daisy và gần đây là tập huấn ứng dụng AI. Nhờ nỗ lực này, Trung tâm là 1 trong 3 đơn vị được vinh danh tại Diễn đàn đa phương MFS – 2024 với giải thưởng “Phát triển con người và công nghệ: Hướng tới một xã hội bao trùm số”.

Từ các lớp học tin học, nhiều hội viên đã tiến xa hơn trên con đường học tập và nghề nghiệp, trở thành lập trình viên, kỹ sư phần mềm trong các doanh nghiệp công nghệ. Thành công của họ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng và hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em khiếm thị.