Thầy giáo đội tuyển
Sinh ra trong gia đình thuần nông ở huyện Thiệu Hóa, ngay từ thời học sinh, thầy Nguyễn Bá Tư đã nuôi ước mơ trở thành thầy giáo.
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp đại học, thầy được phân công lên công tác tại huyện miền núi Bá Thước. Sau đó, thầy được điều chuyển về Trường THPT Nông Cống 3. Tại đây, thầy đạt nhiều thành tích nổi bật với 64 học sinh đoạt giải cấp tỉnh và 3 em đoạt giải quốc gia, trở thành giáo viên duy nhất của huyện đưa học trò đạt giải cao.
Nhờ những thành tích xuất sắc trong đào tạo học sinh giỏi, năm 2019, thầy Tư được điều động về giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Dấu ấn rực rỡ nhất trên hành trình bồi dưỡng học sinh giỏi đến vào năm 2024 khi lần đầu tiên Trường THPT Chuyên Lam Sơn có 3 học sinh tham gia kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương đều xuất sắc đoạt giải, gồm hai huy chương đồng và một huy chương bạc. Trong đó, em Hà Duyên Phúc tiếp tục giành huy chương bạc tại Olympic Vật lý quốc tế.
“Chứng kiến khoảnh khắc các em nhận huy chương, tôi vô cùng tự hào và thấm thía những nỗ lực mà thầy và trò đã trải qua. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, mà còn đóng góp vào thành tích chung của đất nước”, thầy Tư chia sẻ.
Hành trình chinh phục huy chương quốc tế không dễ dàng. Thầy Nguyễn Bá Tư cho rằng, đầu tiên là áp lực về thời gian và khối lượng kiến thức. Để có thể đạt được huy chương, học sinh cần nền tảng kiến thức rất rộng, trong khi thầy và trò chỉ có hai năm để chuẩn bị.
Hiểu rõ áp lực này nên ngay từ đầu, thầy Tư đã xây dựng kế hoạch và lộ trình đào tạo bài bản, phù hợp với từng giai đoạn, chú trọng phát triển năng lực tự học của học sinh. Đồng thời, đổi mới phương pháp giảng dạy để các bài toán khó trở nên dễ tiếp cận hơn với học trò.
Môn Vật lý đòi hỏi tính thực nghiệm nhưng trang thiết bị của nhà trường, đặc biệt là cho đội tuyển quốc gia và quốc tế còn hạn chế. Để giải quyết, thầy tham mưu với lãnh đạo nhà trường, đồng thời chủ động liên hệ với các trường đại học và các cơ sở giáo dục để học sinh có điều kiện thực hành và được hướng dẫn bởi các chuyên gia.
Chỉ cần là chính mình, các em đã là người chiến thắng
Áp lực tâm lý của học sinh cũng là một trong những khó khăn thường nhật trong các đội tuyển. “Các em còn rất trẻ nhưng lại phải gánh trên vai kỳ vọng của gia đình, thầy cô và xã hội. Vì vậy, tôi luôn đồng hành, động viên và giúp các em giữ tâm lý ổn định. Trước mỗi kỳ thi, tôi luôn nhắn nhủ rằng: “Chỉ cần các em là chính mình, các em đã là người chiến thắng”, thầy Tư nói.
Nhớ lại kỷ niệm với giáo viên chủ nhiệm, cũng là người dìu dắt đội tuyển Vật lý, Hà Duyên Phúc, cựu học sinh chuyên lý khóa 2021-2024 Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế 2024) chia sẻ một khoảnh khắc không thể nào quên.
Đó là một buổi tối trước vòng chọn đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á được tổ chức tại Hà Nội. Khi ấy Phúc cảm thấy vô cùng lo lắng và căng thẳng khi biết rằng ngày mai em sẽ phải cạnh tranh “sòng phẳng” với 40 bạn học sinh xuất sắc trên khắp cả nước.
Đêm đó, Phúc đã ôn tập đến tận khuya. Càng đọc càng mất bình tĩnh và lo lắng. Đêm đã muộn, thấy phòng Phúc vẫn còn sáng đèn, thầy Tư đã bước vào. Tuy nhiên thầy không la mắng cũng chẳng giảng giải thêm mà thay vào đó dắt Phúc đi ăn ốc ở khu chợ đêm Hà Nội.
Phúc nhớ lại” “thấy em vẫn còn nặng trĩu nỗi lo, thầy chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng và nói: Em không cần phải sợ điều gì cả, chỉ cần ngày mai bình tĩnh và là chính mình”.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng kỳ lạ, Duyên Phúc trút bỏ được gánh nặng tâm lý trong giờ phút quan trọng nhất. Thậm chí tối đó, thầy còn ngủ cùng phòng em để chắc chắn rằng em nghỉ ngơi đủ giấc trước khi bước vào kỳ thi ngày hôm sau.
“Khoảnh khắc ấy em đã nhận ra rằng các thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là gia đình, là điểm tựa tinh thần vững chắc mỗi khi chúng em mệt mỏi”, Duyên Phúc hiện tại là sinh viên Trường Đại học Quốc gia Singapore chia sẻ.
Thầy Nguyễn Bá Tư quan niệm “mỗi học sinh tài năng đều là một hạt giống tốt”. Nếu các em được đào tạo, bồi dưỡng bằng niềm tin và sự tận tụy của người thầy, các em sẽ trở thành tài sản quý của đất nước.
Chia sẻ trước những đổi mới của ngành giáo dục, thầy Nguyễn Bá Tư mong muốn Đảng và Nhà nước có chính sách thu hút học sinh giỏi, học sinh đạt giải quốc tế vào ngành giáo dục. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là hỗ trợ trang thiết bị cho các trường chuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Đây sẽ là những động lực để ngành giáo dục tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đặc biệt trên đấu trường quốc tế.
Với sự tận tụy và những thành tích trong giảng dạy, thầy Nguyễn Bá Tư đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 13 Bằng khen cấp bộ và tỉnh, Danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục Thanh Hóa các năm 2018 và 2024, năm 2025 là Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" giai đoạn 2020-2025../.
