Chiều ngày 09/03/2026, tại trụ sở Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học Châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Mathematical Olympiad - APMO) lần thứ 38.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự APMO 2026 gồm 22 học sinh, trong đó đông nhất là trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), mỗi trường có 3 học sinh. Với sự góp mặt của 02 chủ nhân huy chương Olympic Toán quốc tế (IMO) 2025, cũng như các gương mặt vừa đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2025 - 2026, đội tuyển năm nay được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích ngay trên sân nhà.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và đào tạo cho rằng: Việc phát hiện bồi dưỡng và phát triển nhân tài trong lĩnh vực Toán học không chỉ có ý nghĩa với ngành giáo dục mà còn góp phần quan trọng xây dựng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu của đất nước cho kỷ nguyên mới. 22 học sinh tham gia kỳ thi là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho trí tuệ khát vọng và tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam.

"Tôi tin rằng với sự thông minh, sáng tạo, bản lĩnh, các em sẽ chinh phục những thử thách của kỳ thi và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai", Phó Cục trưởng kỳ vọng.

Kỳ thi Olympic Toán học Châu Á-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Mathematical Olympiad - APMO) là một cuộc thi Toán học quốc tế dành cho học sinh phổ thông của các quốc gia trong khu vực Vành đai Thái Bình Dương.

Lần đầu được tổ chức vào năm 1989, trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, APMO đã trở thành một kỳ thi Toán học có uy tín quốc tế cao, thu hút sự tham gia rộng rãi của cộng đồng Toán học khu vực và thế giới.

Theo thống kê, hằng năm có khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi APMO, trong đó có nhiều quốc gia có truyền thống và thế mạnh Toán học như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Iran, Ấn Độ, v.v.. góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tính quốc tế của kỳ thi. Đặc biệt, tại nhiều quốc gia, kết quả thi APMO được sử dụng như một căn cứ quan trọng để tuyển chọn đội tuyển tham dự Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO).

Thầy giáo Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng trường THPT Lương Văn Chánh (Đắk Lắk) bày tỏ niềm vui, vinh dự và xúc động vì có học trò trường mình tham gia cuộc thi, người mà thầy đã dày công bồi dưỡng Toán học trong suốt 3 năm THPT. Thầy cho rằng cuộc thi như APMO giúp cho các nhà trường định hướng lại chương trình giảng dạy và qua cuộc thi sẽ có thêm những câu chuyện truyền cảm hứng để tình yêu toán học.

Đại diện cho 22 em thí sinh tham dự APMO, Trần Anh Quân học sinh lớp 12 chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên chia sẻ "Em không cảm thấy áp lực mà cảm nhận được nhiệt huyết, sự say mê với toán học và lòng quyết tâm tham gia kỳ thi với tâm thế của người chinh phục, biến áp lực thành động lực để phá vỡ mọi giới hạn và chạm đến đỉnh cao mới của tri thức... em cảm nhận được rằng trí tuệ không có ranh giới địa lý".

Về cấu trúc và nội dung, kỳ thi APMO được tổ chức dưới hình thức một bài tự luận làm trong 4 giờ, gồm 5 bài toán có độ khó tăng dần, mỗi bài có thang điểm tối đa là 7 điểm.

Mỗi quốc gia tham gia chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi APMO tại nước mình cho học sinh trong nước, tuân thủ chặt chẽ các quy định chung về thời gian, đề thi, hình thức thi và bảo mật. Đề thi và đáp án do quốc gia điều phối chính cung cấp, trên cơ sở tuyển chọn và biên soạn từ các đề toán do các quốc gia tham gia đề xuất, đồng thời có sự phản biện và hoàn thiện nhằm bảo đảm chất lượng học thuật cũng như tính công bằng của kỳ thi.

Từ năm 2026, Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức Kỳ thi APMO với vai trò nước điều phối chính trong 03 năm liên tiếp 2026-2028, đồng thời Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì tổ chức Kỳ thi APMO tại Việt Nam. APMO 2026 ghi nhận sự đăng ký tham gia đông đảo của gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026 và có học sinh tham dự không chỉ mang tới cho học sinh Việt Nam một sân chơi quốc tế uy tín, mà còn khẳng định vị thế, đánh dấu bước tiến mới của giáo dục Toán học nước nhà trên bản đồ khu vực.

Kỳ thi Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương (APMO) 2026 sẽ diễn ra vào buổi sáng 10/03/2026 đối với Việt Nam và các quốc gia thuộc khu vực Châu Á và Tây Thái Bình Dương và buổi chiều Thứ Hai, ngày 09/03/2026 đối với các quốc gia thuộc Châu Đại Dương và Châu Mỹ. Kỳ thi APMO 2026 tại Việt Nam nhận được sự đồng hành và tài trợ của Công ty cổ phần Quản lý giáo dục và đầu tư EMG.