Chiều 24-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến thời điểm này đã có 2.032/2.033 kiến nghị của cử tri được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 99,95%. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, nhất là trong bối cảnh bộ máy nhà nước đang sắp xếp, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ.

Góp ý tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) đánh giá cao nỗ lực giải quyết kiến nghị cử tri và bày tỏ sự vui mừng vì "đây là điều cử tri cả nước rất mong đợi".
Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng nêu thực tế một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục được cử tri kiến nghị nhiều năm qua vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Điển hình là việc miễn học phí cho người học các ngành nghề chuyên môn đặc thù theo quy định tại Điều 62 khoản 2 điểm c Luật Giáo dục nghề nghiệp mà Quốc hội ban hành ngày 27/11/2014.
"Đã 11 năm trôi qua nhưng chưa thực hiện được chỉ vì thiếu danh mục ngành nghề đặc thù. Tôi thấy rất kỳ lạ, việc này khó đến mức không thể làm nổi hay sao? Một chính sách nhân văn, cần thiết như vậy mà chậm trễ như thế thì không thể chấp nhận được", đại biểu bày tỏ.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm tham mưu ban hành danh mục các ngành nghề đặc thù, tạo điều kiện để chính sách miễn học phí đi vào cuộc sống. Ông cũng lưu ý cần bổ sung thêm các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản và những chuyên ngành ít hấp dẫn nhưng cần thiết cho xã hội.
Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu trường lớp cho học sinh các cấp và những bất cập trong thi cử hiện nay. "Thi vào cấp 2 rất khó, có năm tỷ lệ 1 chọi 18 và năm nay chuyện ấy vẫn đang còn, nhưng những bạn thi vào thạc sĩ, đặc biệt thi vào tiến sỹ, làm nghiên cứu sinh lại không khó lắm, thậm chí rất dễ. Chuyện thi cử rất kì lạ", đại biểu nói.
Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, bổ sung danh mục ngành nghề đặc thù để thực hiện chính sách miễn học phí; có giải pháp giải quyết đủ trường lớp cho học sinh trong điều kiện nghị quyết về miễn học phí vừa được ban hành và nghiên cứu tổ chức các kỳ thi theo hướng khoa học, hợp lý hơn.