Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao đổi về chế độ, chính sách với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ:

Việc chăm lo chế độ chính sách hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ (HSQ, BS) và thân nhân là một trong những nội dung rất quan trọng của công tác hậu phương quân đội. Các chính sách này không chỉ giúp giảm bớt khó khăn cho gia đình chiến sĩ, mà còn góp phần động viên tinh thần để quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ và động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ:

Theo quy định của Nghị định số 27/2016 của Chính phủ và Thông tư số 95/2016 của Bộ Quốc phòng, Nhà nước có quy định cụ thể các chế độ, chính sách đối với thân nhân của HSQ, BS tại ngũ, nhằm bảo đảm đời sống và quyền lợi cơ bản cho gia đình quân nhân, bao gồm chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất; ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của HSQ, BS tại ngũ.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, ngoài các chính sách theo quy định của Nghị định 27/2016 thì theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, thân nhân của HSQ, BS còn được hưởng chế độ cấp thẻ bảo hiểm y tế và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế, để khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế theo đúng chế độ bảo hiểm y tế hiện hành. Đây là chế độ quan trọng, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho gia đình chiến sĩ trong thời gian chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định cụ thể về việc hỗ trợ thân nhân chiến sĩ mắc bệnh hiểm nghèo, và mức trợ cấp theo Nghị định 27/2016 của Chính phủ còn khá thấp so với thực tế phát triển kinh tế - xã hội. Theo báo cáo rà soát của Bộ Tổng Tham mưu về kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, có hơn 14.000 chiến sĩ đang tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn.

Trước tình hình đó, trong thời gian chờ Chính phủ sửa đổi Nghị định 27/2016 của Chính phủ, Tổng cục Chính trị đã đề nghị Bộ Quốc phòng và được Thường vụ Quân ủy Trung ương đồng ý triển khai một chính sách hỗ trợ rất nhân văn áp dụng từ năm 2025. Theo đó, đối với chiến sĩ có bố hoặc mẹ bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày; mất cả bố và mẹ; có vợ con thường xuyên ốm đau (nếu thuộc diện bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày) hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo, sẽ được hỗ trợ mức 5.000.000 đồng/suất/một lần. Đây là sự bổ sung kịp thời để bù đắp khoảng trống pháp lý hiện tại. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn quỹ điều tiết lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng./.