Từ khóa tìm kiếm: chính sách

Điều kiện để lao động đã bỏ trốn được quay lại làm việc tại Hàn Quốc

[VOV2] - Trong năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc...

[VOV2] - Trong năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc...

Công đoàn Việt Nam hướng về cơ sở, bảo vệ lợi ích cho người lao động

[VOV2] - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới-Dân chủ- Đoàn kết-Phát triển” diễn ra từ 1-3/12 tại Hà Nội. 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước tham dự.

[VOV2] - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới-Dân chủ- Đoàn kết-Phát triển” diễn ra từ 1-3/12 tại Hà Nội. 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước tham dự.

Hoàn thuế giá trị gia tăng có quá khó khăn?

[VOV2] - Kinh tế khó khăn, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bị nợ đọng là nguyên nhân khiến một số doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ kiệt quệ vì “đói vốn”. Cơ quan chức năng cũng đã tìm nhiều giải pháp tháo gỡ.

[VOV2] - Kinh tế khó khăn, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bị nợ đọng là nguyên nhân khiến một số doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ kiệt quệ vì “đói vốn”. Cơ quan chức năng cũng đã tìm nhiều giải pháp tháo gỡ.

Hợp đồng lao động - Thước đo của doanh nghiệp và công nhân lao động

[VOV2] - Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp về các vấn đề tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…. Các thông tin về hợp đồng trước khi giao kết đều phải công khai, minh bạch, để cả 2 bên biết và thực hiện.

[VOV2] - Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp về các vấn đề tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…. Các thông tin về hợp đồng trước khi giao kết đều phải công khai, minh bạch, để cả 2 bên biết và thực hiện.

Bảo vệ trẻ em mắc hội chứng tự kỷ

[VOV2] - Tự kỷ giờ không còn là khái niệm xa lạ.Bởi những năm qua, số lượng trẻ em mắc chứng tự kỷ ở nước ta đã tăng lên đáng kể, trở thành một vấn đề xã hội rất đáng quan tâm.

[VOV2] - Tự kỷ giờ không còn là khái niệm xa lạ.Bởi những năm qua, số lượng trẻ em mắc chứng tự kỷ ở nước ta đã tăng lên đáng kể, trở thành một vấn đề xã hội rất đáng quan tâm.

Người lao động tại doanh nghiệp nợ BHXH được giải quyết quyền lợi

[VOV2] - Người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ, còn nợ tiền BHXH được đảm bảo quyền lợi theo công văn hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

[VOV2] - Người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ, còn nợ tiền BHXH được đảm bảo quyền lợi theo công văn hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

BHXH Bộ Quốc phòng bảo đảm tối đa quyền lợi của quân nhân

[VOV2] - Với mục tiêu “hướng về đơn vị cơ sở, đặt mình vào đối tượng thụ hưởng để giải quyết các chế độ BHXH, BHYT”, những năm qua, BHXH Bộ Quốc phòng bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT.

[VOV2] - Với mục tiêu “hướng về đơn vị cơ sở, đặt mình vào đối tượng thụ hưởng để giải quyết các chế độ BHXH, BHYT”, những năm qua, BHXH Bộ Quốc phòng bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT.

Khi nào người phục vụ trong quân đội được nghỉ hưu?

[VOV2] - Độ tuổi phục vụ quân ngũ và điều kiện nghỉ hưu của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng không giống như lao động trong các ngành nghề khác.

[VOV2] - Độ tuổi phục vụ quân ngũ và điều kiện nghỉ hưu của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng không giống như lao động trong các ngành nghề khác.

Lao động tự do không lo vất vả khi về già

[VOV2] - Với mức tham gia chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, khi đủ điều kiện theo quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhận lương hưu hằng tháng, ổn định cuộc sống khi về già, được cấp thẻ BHYT miễn phí khi hưởng lương hưu.

[VOV2] - Với mức tham gia chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, khi đủ điều kiện theo quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhận lương hưu hằng tháng, ổn định cuộc sống khi về già, được cấp thẻ BHYT miễn phí khi hưởng lương hưu.

Người lao động giãn việc, mất việc được tổ chức công đoàn hỗ trợ

[VOV2] - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Mức chi từ 1-3 triệu đồng, được trích từ kinh phí công đoàn.

[VOV2] - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Mức chi từ 1-3 triệu đồng, được trích từ kinh phí công đoàn.