Chặng đua trở thành ngày hội thật sự khi đoàn đua được đông đảo người dân cổ vũ ở hai bên đường. Đặc biệt tại đích đến trước Hội trường Thống nhất (TP.HCM) có rất nhiều hoạt động như diễu hành xe đạp chào đón đoàn đua thu hút hơn 500 VĐV phong trào tham gia và rất đông người hâm mộ, du khách.

Không khí cờ hoa rực rỡ dịp lễ 30.4 tiếp thêm động lực để các tay đua thi đấu đầy cống hiến. Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long) là người giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường đầu tiên. Tiếp đến là nỗ lực của Phạm Quốc Cường (Đồng Tháp 1) giúp anh có được chiến thắng ở giải thưởng dọc đường thứ hai.

Tay đua người Thụy Sĩ Janssen (Đồng Tháp 1) tiếp tục thi đấu cống hiến, làm đầu máy kéo chủ lực ở tốp đầu giúp tốp này hướng về đích. Tinh thần thi đấu giúp tay đua Thụy Sĩ được trao tặng danh hiệu VĐV ấn tượng của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026.

Nỗ lực của Janssen cùng nhóm đi đầu bất thành bởi khi gần đến đích, tốp đông phía sau bắt kịp, mở ra cơ hội cho Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) thể hiện khả năng nước rút. Tay đua người Belarus nắm bắt cơ hội có được, vươn lên giành chiến thắng chặng. Đây cũng là chiến thắng chặng lần thứ bảy của Marchuk Dzianis giúp anh khẳng định danh hiệu vua nước rút ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, HTV-Tôn Đông Á 2026.

Đoàn đua về đích chung tốp đông nên tất cả các danh hiệu sau 25 chặng cũng là danh hiệu chung cuộc không thay đổi. Danh hiệu áo vàng danh giá dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất thuộc về ngoại binh người Belarus thi đấu cho đội TP.HCM New Group là Yarash Uladzislau. Anh đoạt được áo vàng từ sau chặng vượt đèo Hải Vân từ Huế đến Đà Nẵng và giữ vững đến chung cuộc. Xếp hạng nhì cá nhân áo vàng là tay đua Sergei Kulikov (CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang) trong khi Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) xếp hạng ba.

Danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất thuộc về tay đua khoác áo lính Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Danh hiệu áo xanh - vua nước rút chung cuộc thuộc về tay đua Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) đạt được số điểm hơn gấp đôi so với đối thủ xếp nhì là Pawel Szostka (Quân khu 7). Marchuk Dzianis cũng là tay đua có số lần thắng chặng nhiều nhất ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 với 7 lần thắng chặng.

Danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi thuộc về tay đua người Rwanda Mugisha Moise (CLB TP.HCM Vinama). Về nhất đèo Khánh Lê và Giang Ly ở chặng từ Nha Trang lên Đà Lạt, Mugisha Moise khẳng định khả năng leo núi thượng hạng, xứng đáng với danh hiệu vua leo núi.

Ở danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về tài năng 20 tuổi Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai). Hầu hết các tay đua trẻ phải bỏ cuộc trong cuộc đua khắc nghiệt nhưng Trần Trọng Phúc vẫn vượt ngưỡng thành công.

Trong khi đó cúp vô địch đồng đội thuộc về TP.HCM Vinama.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, HTV - Tôn Đông Á 2026 diễn ra dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975-30.4.2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026)… Đây là giải đua truyền thống với 38 lần tổ chức. Năm nay giải xuất phát từ Phú Thọ vào ngày 3.4, thi đấu 25 chặng theo hành trình xuyên Việt, kết thúc tại trước Hội trường Thống nhất (TP.HCM) vào đúng ngày 30.4 lịch sử.

Đồng hành cùng Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ năm 2016 đến nay trong vai trò nhà tài trợ độc quyền, Tôn Đông Á trao hơn 2,5 tỉ đồng cho các hoạt động thiện chuyện, học bổng trong suốt 25 chặng đua.