An toàn lao động trong khu vực phi chính thức
Theo quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động thì từ đầu tháng 7 năm tới, những người học nghề, thực tập nghề, thử việc để làm việc cho chủ sử dụng lao động, người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, gọi chung là lao động phi chính thức cũng sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thiết bị bảo hộ để đảm bảo an toàn. Trong khi khu vực có quan hệ lao động với đầy đủ quy định về công tác an toàn nhưng tai nạn vẫn diễn biến phức tạp thì quy định này sẽ tác động gì đến người lao động cũng như chủ sử dụng lao động? Các ngành chức năng phải làm gì để Luật An toàn vệ sinh lao động khi có hiệu lực sẽ đi vào cuộc sống, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động?
Bàn về vấn đề này, chúng tôi đã mời tới phòng thu của Đài TNVN hai vị khách.Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa BTV Nho Trung với ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh lao động, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và ông Vũ Anh Đức, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Bàn về vấn đề này, chúng tôi đã mời tới phòng thu của Đài TNVN hai vị khách.Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa BTV Nho Trung với ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh lao động, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và ông Vũ Anh Đức, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam