Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Đài Tiếng nói Việt Nam góp phần tham mưu cho lãnh đạo Đài tổ chức tốt các đợt tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp đồng, thời phản ánh quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và XIII vào thực tiễn, những vấn đề phát sinh cần điều chỉnh và đưa ra các giải pháp.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức được 05 chuyến về nguồn tại Quân khu 4, quân khu II, dâng hương tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn (Hà Tĩnh), thắp hương khu tưởng niệm Hồ Chí Minh ở Nam Đàn, Nghệ An, thăm và tặng hàng trăm suất quà thương bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An (xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)…

Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (1947-2022), lãnh đạo Hội Cựu chiến binh cùng một số hội viên, cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia nhiều hoạt động tri ân thương binh, thân nhân liệt sĩ như tặng quà tại Thái Bình; dâng hương và tặng hệ thống âm thanh cho Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, tham gia Lễ Tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, Hà Giang,…

Phát huy tinh thần gắn bó, sẻ chia vốn là truyền thống tốt đẹp của quân đội, các đồng chí cựu chiến binh tại các chi hội luôn hỗ trợ nhau trong công việc, động viên nhau trong cuộc sống còn rất nhiều khó khăn hiện nay.

Trong nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh Đài Tiếng nói Việt Nam được nhận 03 Bằng khen của Tổng Giám đốc về những đóng góp với hoạt động chung của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhiều hội viên được nhận giấy khen, bằng khen vì giành các giải báo chí trung ương và bộ ngành, được vinh danh Giọng vàng phát thanh viên, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân. Các cựu chiến binh làm công tác văn phòng, kỹ thuật, lái xe, bảo vệ,… được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được khen thưởng tại đơn vị và địa phương.

Việc tổ chức các hoạt động đối ngoại, giao lưu, về nguồn được thực hiện tương đối tốt, quản lý đoàn đi chặt chẽ, không xảy ra sự cố, tạo được ấn tượng tốt với các địa phương nơi Đoàn đến công tác.

Hoạt động của Hội Cựu chiến binh Đài Tiếng nói Việt Nam được sự lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sự hướng dẫn nhiệt tình của các phòng ban chức năng Hội cấp trên; được sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Đảng ủy, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, sự tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cơ chế của chính quyền các đơn vị, sự phối hợp, hỗ trợ của các đoàn thể.

Các nhiệm vụ cơ bản đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Hội cựu chiến binh Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 được cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Đài Tiếng nói Việt Nam nỗ lực, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt thực hiện và đạt kết quả tốt. Hội tích cực tham gia mọi hoạt động ở địa bàn, ở cơ quan, là chỗ dựa tin cậy của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội có vai trò nổi bật trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 hơn hai năm qua, là lực lượng quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự các trụ sở cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam khắp cả nước.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội cựu chiến binh Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Bản lĩnh, trách nhiệm, tin cậy”, xây dựng Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam phát triển. Tích cực tham gia công tác tuyên truyền bảo vệ Đảng, Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống đối chế độ.

Là lực lượng tin cậy của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc tham mưu, tư vấn, thực hiện các vấn đề đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ chuyên môn. Phối hợp tốt với các đơn vị, đoàn thể của Đài Tiếng nói Việt Nam, sử dụng hiệu quả, linh hoạt nguồn lực chung để triển khai công tác Hội.

Phấn đấu 100% hội viên có lập trường chính trị, tư tưởng kiên định, vững vàng. Phấn đấu 100% hội viên được học tập, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ chuyên môn. Phấn đấu 100% hội viên không vi phạm kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu 100% hội viên đáp ứng tiêu chí của “cơ quan văn hóa và văn hóa của người làm báo”. Hàng năm, trên 80% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc, trên 90% hội viên gương mẫu.

Trong phiên thứ nhất chiều nay 22/9, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 là 19 người. Đại hội đã bầu đủ 19 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất đã bầu 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, bầu Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên. Đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội CCB Đài TNVN.

Đại hội cũng đã bầu 1 đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp trên.